Theo một nghiên cứu mới đây đăng trên tờ Tribune de Geneve của Thụy Sĩ, lợinhuận của các ngân hàng lớn tại châu Âu đã bị giảm gần 1/3 trong năm 2012, chủyếu do các ngân hàng này phải mất nhiều chi phí cho các rắc rối mà điển hình làvụ lãi suất liên ngân hàng London (Libor), và cổ phiếu mất giá.
Trong năm ngoái, lợi nhuận của 15 ngân hàng lớn nhất châu Âu chỉ đạt 41 tỷeuro, giảm 29% so với năm 2011 (61 tỷ euro) và nếu so sánh xa hơn thì lợi nhuậnnăm 2012 chỉ gần bằng một nửa so với năm 2010 (84 tỷ euro).
Theo tính toán của tập đoàn kiểm toán KPMG, các ngân hàng trên đã phải chikhoảng 20,5 tỷ euro tiền bồi thường các loại.
Vụ bê bối liên quan đến Libor vàEuribor bắt đầu nổ ra giữa năm 2012 tại ngân hàng Barclays của Anh, sau đó lanra tại nhiều thiết chế tài chính trên khắp thế giới. Một loạt các ngân hàng đãbị thiệt hại nặng nề, đứng đầu là UBS (1,15 tỷ euro), tiếp đến là Royal Bank ofScotland (460 triệu euro) và đứng thứ ba là Barclays (360 triệu euro).
Bên cạnh đó, các ngân hàng đã phải đóng những khoản tiền phạt khổng lồ,chẳng hạn như ngân hàng HSBC đã bị phạt tới 1,48 tỷ euro trong vụ Mỹ cáo buộcngân hàng này tiếp tay cho những kẻ buôn lậu và khủng bố Iran rửa tiền.
Tuy nhiên, kết quả kinh doanh trong quý 1/2013 cho thấy các ngân hàng lớncủa châu Âu đã dần lấy lại được phong độ sau những thất bại trong năm 2012, tậptrung vào những chiến lược mới trong năm 2013.
Hoàng Long/Geneve (Vietnam+)