Lợi nhuận của các hãng hàng không Trung Quốc tăng trong quý Một

Theo báo cáo tài chính đưa ra ngày 23/4, doanh thu hoạt động trong ba tháng đầu năm nay của China Southern - hãng hàng không lớn nhất của đại lục tính theo số lượng máy bay sở hữu -tăng 6,81%.
Lợi nhuận của các hãng hàng không Trung Quốc tăng trong quý Một ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.planespotters.net)

Lợi nhuận của các hãng hàng không lớn tại Trung Quốc trong quý 1/2015 tăng trở lại, nhờ số chuyến bay gia tăng.

Theo báo cáo tài chính đưa ra ngày 23/4, doanh thu hoạt động trong ba tháng đầu năm nay của China Southern - hãng hàng không lớn nhất của đại lục tính theo số lượng máy bay sở hữu -tăng 6,81% so với cùng kỳ năm trước và đạt 27,7 tỷ nhân dân tệ (4,5 tỷ USD). Lợi nhuận ròng của hãng đạt 1,9 tỷ nhân dân tệ, tăng mạnh so với mức lỗ 306 triệu nhân dân tệ (của cùng kỳ năm trước).

Hai hãng hàng không lớn khác của Trung Quốc là Air China và China Eastern tuy hiện chưa thông báo tình hình kinh doanh quý 1/2015 nhưng trong tuần trước, hai hãng này cho biết các tính toán sơ bộ cho thấy lợi nhuận có sự cải thiện đáng kể. Air China và China Eastern kỳ vọng lợi nhuận ròng trong quý đầu năm 2015 sẽ đạt lần lượt 1,6-1,8 tỷ nhân dân tệ và 1,5-1,6 tỷ nhân dân tệ.

Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết đã có tổng cộng 104 triệu lượt người đi máy bay trong quý 1/2015, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế Tony Tyler dự báo Trung Quốc có thể vượt Mỹ để trở thành thị trường vận tải hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục