Lợi nhuận của Ford tăng gấp đôi trong năm 2010

Lợi nhuận ròng của hãng sản xuất xe hơi lớn thứ hai của Mỹ Ford tăng gấp đôi trong năm 2010, đạt 6,6 tỷ USD, tăng 135% so với năm 2009.
Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ hai của Mỹ Ford ngày 28/1 cho biết lợi nhuận ròng của hãng này tăng gấp đôi trong cả năm 2010, đạt 6,6 tỷ USD, tăng 135% so với năm 2009.

Doanh thu trên toàn cầu trong cả năm 2010 tăng 4%, đạt 120,9 tỷ USD, cao hơn so với mức dự báo trung bình của các nhà phân tích là 119,4 tỷ USD.

Trong một tuyên bố, Ford có trụ sở chính ở Dearbon thuộc bang Michigan, cho biết: "Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng hơn một thập kỷ qua do các khoản đầu tư mới và các sản phẩm mạnh đã giúp cải thiện hoạt động kinh doanh của Ford trên toàn thế giới."

Ford cũng cho biết hãng này đã đạt lợi nhuận quý thứ bảy liên tiếp trong quý 4/2010, tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận đã giảm nhiều do Ford phải trả các khoản phí nợ nần. Ford là hãng sản xuất xe hơi lớn duy nhất ở Mỹ không nhận các gói cứu trợ của chính phủ liên bang trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Trong quý 4/2010, doanh số bán hàng của Ford đạt 32,5 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng này giảm xuống chỉ còn 190 triệu USD, so với mức 886 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Ông Alan Mulally, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ford, tuyên bố: "Kết quả kinh doanh trong năm 2010 vượt quá sự mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi đang đầu tư vào một số lượng chưa từng có các sản phẩm, công nghệ, và tăng trưởng ở tất cả các khu vực trên thế giới."

Nhân dịp này, Ford cho biết hãng này sẽ tăng số lượng sản xuất ở khu vực Bắc Mỹ lên 650.000 đơn vị xe trong ba tháng đầu năm nay, so với con số 593.000 xe trong quý cuối của năm 2010./.

Khắc Hiếu/Washington (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục