Lợi nhuận của Hãng Marks&Spencer tiếp tục giảm

Theo Hãng bán lẻ hàng đầu Anh quốc Marks & Spencer, lợi nhuận trước thuế trong tài khóa 2012-2013 giảm tới 6% so với tài khóa trước.
Hãng bán lẻ hàng đầu Anh quốc Marks & Spencer cho biết lợi nhuận trước thuế trong tài khóa 2012-2013 - kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua - đã giảm tới 6% so với tài khóa trước mặc dù doanh thu của hãng vẫn tăng đáng kể.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 21/5, lợi nhuận trước thuế của Marks & Spencer trong tài khóa 2012-2013 đạt 564,3 triệu bảng (tương đương 875 triệu USD), giảm 93,7 triệu bảng so với tài khóa trước, trong khi doanh thu tăng 1,3% lên 10 tỷ bảng (15,5 tỷ USD).

Đây là năm thứ tư liên tiếp lợi nhuận của Marks & Spencer bị sụt giảm. Trong tài khóa trước, lợi nhuận trước thuế của hãng này cũng đã giảm tới 16% xuống còn 658 triệu bảng (khoảng 1,05 tỷ USD).

Marks & Spencer cho biết doanh số bán hàng ở các thị trường nước ngoài cũng tăng 4,5% so với năm trước, trong đó doanh số bán hàng đa kênh bao gồm bán hàng trực tuyến tăng tới 16,5% và hiện chiếm tới 13% tổng doanh số bán hàng của hãng.

Hiện nay, Marks & Spencer cũng như nhiều hãng bán lẻ khác ở Anh đang phải đối mặt với với rất thách thức trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong khi thu nhập của các hộ gia đình sụt giảm, gây áp lực lên chi tiêu tiêu dùng của người dân.

Marks & Spencer là hãng bán lẻ có lịch sử 129 năm và hiện đang sở hữu hơn 700 cửa hàng ở "đảo quốc sương mù." Riêng mặt hàng quần áo, Marks & Spencer chiếm tới 11% thị phần ở nước này./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục