Lợi nhuận của hãng Yahoo! Japan cao hơn Yahoo!

Yahoo! Japan phát triển độc lập so với Yahoo! với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn viễn thông Softbank hàng đầu ở Nhật Bản. 
Theo Thời báo Nhật Bản số ra ngày 24/4, mặc dù có cùng tên gọi và có chung cổng web portal với hàng loạt các dịch vụ giống nhau nhưng Tập đoàn Yahoo! Japan lại là một công ty hoàn toàn khác so với Yahoo! Inc.

Lợi nhuận của gã khổng lồ Yahoo! sụt giảm do phải cạnh tranh với Google, Facebook và các trang web nổi tiếng khác. Điều này buộc Yahoo! phải cắt giảm 2.000 việc làm tương ứng 14% lực lượng lao động của tập đoàn này vào đầu tháng này.

Tại Yahoo! Japan mà Yahoo! không phải là cổ đông chủ chốt, tình hình lại hoàn toàn khác. Lợi nhuận và lợi tức của công ty này đều tăng trong 5 năm qua và giữ vai trò thống trị tại thị trường Nhật Bản. Tại sao hai công ty này lại khác nhau đến vậy?

Phụ trách bán hàng tại ComScore Japan K.K. Yosuke Maekawa cho biết chủ yếu là do không có website nào ở Nhật Bản cung cấp trọn gói nội dung dưới một cổng duy nhất như Yahoo! Japan. Ông cho biết: “Với một nội dung hùng mạnh như vậy, các nhà quảng cáo có thể kỳ vọng vào hiệu quả quảng cáo tại Yahoo! Japan. Đó là điều mà Yahoo! Japan mạnh hơn hết thảy các đối thủ khác."

Theo thống kê của ComScore Japan, Yahoo! Japan có tới 18,4 tỷ lượt truy cập và 66 triệu khách hàng truyền thống vào tháng Hai so với 13,4 tỷ lượt truy cập và 62,7 triệu khách hàng truyền thống của đối thủ Google Japan. Những con số này khiến Yahoo! Japan và các trang web mang thương hiệu của hãng được ưa chuộng hàng đầu ở Nhật Bản.

Các trang dịch vụ của Goolge ở Nhật Bản bao gồm Youtube - 100% vốn thuộc Google, và Gmail - dịch vụ thư điện tử. Trong khi đó các trang web của Yahoo! Japan có một cổng web portal riêng và các trang phụ thuộc như Yahoo Mail và Yahoo News.

Con số truy cập vào các cổng thông tin là rất khó đo lường do có nhiều phương pháp tính toán khác nhau. Đơn cử, Yahoo! Japan cho rằng lượng truy cập trung bình của hãng phải lên tới 51,9 tỷ và khách hàng truyền thống hay các “browser” truyền thống lên tới 247 triệu. Những con số này khác xa so với công bố của ComScore. Bộ phận PR của Yahoo! Japan đã từ chối đưa ra bất cứ con số nào cho báo chí.

Theo ông Maekawa và một lãnh đạo của ComScore Daizo Nishitani, Yahoo Aution là trang đấu giá lớn nhất ở Nhật Bản xét trên doanh số trong khi Yahoo News và Yahoo Chiebukuro, một trang hỏi đáp của người sử dụng, đứng hàng top ở Nhật Bản. Yahoo Mail cũng giành được vị trí tương tự.

Theo bộ phận truyền thông Yahoo! Japan, Yahoo Weather, Yahoo Sports và Yahoo Music là các trang hàng đầu trong danh sách truy cập hàng đầu. Hãng này cũng cho biết Yahoo Mail có tới 15 triệu người dùng mỗi tháng. Và đó mới chỉ là thông tin của 30 trong số 149 dịch vụ của hãng.

Về sức cạnh tranh so với Yahoo!, Yahoo! Japan mạnh hơn. Trong khi Yahoo! được các cư dân mạng lướt nhiều hơn so với Google ở Nhật Bản, thị phần của Goole ở Mỹ và châu Âu nhìn chung là lớn hơn. Theo ComScore, ở Mỹ, Google chiếm tới 66,4% thị phần công cụ tìm kiếm trong khi Microsoft là 15,3% và Yahoo! chỉ chiếm tới 13,8% trong tháng Hai vừa qua.

Tuy nhiên, thị phần của Yahoo! Japan không bao giờ bị che khuất bởi Goolge Japan kể từ khi ComScore bắt đầu tiến hành thống kê kể từ tháng 7/2007. Các hãng thống kê khác cũng đưa ra con số tương tự. Theo báo cáo tiêu dùng số của Nielsen (Mỹ), Yahoo! Japan là thương hiệu web số 1, theo sau là Google Japan.

Báo cáo này cũng cho biết Goolge giữ vị trí số một ở Mỹ, Australia, Brazil và ít nhất là 6 nước châu Âu, trong đó có Anh và Pháp. Bên ngoài Nhật Bản, Yahoo! đã làm tốt nhất ở Mỹ, nơi hãng đứng hàng thứ ba sau Facebook. Yahoo đứng vị trí thứ sáu ở Anh, thứ 10 ở Pháp và đứng ngoài danh sách top ten ở Đức.

Theo Comscore, ở Trung Quốc và Hàn Quốc, các công cụ tìm kiếm nội địa như Baidu.com và Naver.com chiếm lĩnh thị phần thống trị về số lượng sử dụng dịch vụ.

Điểm khác nhau chủ yếu giữa Yahoo! và Yahoo! Japan là Yahoo! Japan phát triển độc lập so với Yahoo! vì Tập đoàn viễn thông Softbank hàng đầu ở Nhật Bản là cổ đông lớn nhất của công ty này.

Softbank và Yahoo! cũng thiết lập trang Yahoo! Japan vào tháng 1/1996 với tỷ lệ góp vốn của Softbank là 60% trong khi Yahoo! là 40%. Cả hai hãng đều giảm dần cổ phẩn, trong đó Softbank giữ 35,45% và Yahoo! là 34,75% tính đến tháng 3/2011.

Từng có thông tin cho rằng Yahoo! Japan đang cân nhắc bán cổ phần của Yahoo! Japan song cứ mỗi lần như vậy, Yahoo! Japan lại đưa ra thông tin bác bỏ và cho rằng giải pháp đó vẫn đang được cân nhắc.

Lợi nhuận của Yahoo! Japan tăng lên mỗi năm và đạt 92,2 tỷ yen trên doanh số 292 tỷ yen tính đến tài khóa 2010, kết thúc vào tháng 3/2011 so với 58 tỷ yen lợi nhuận ròng và 213 tỷ yen doanh thu vào tài khóa 2006 kết thúc vào tháng 3/2007.

Doanh thu kiếm được của Yahoo! Japan chủ yếu đến từ quảng cáo như các banner, quảng cáo liên quan đến công cụ tìm kiếm và danh sách các thông tin cung cấp cho khách hàng. Ngoài ra, Yahoo! Japan còn kiếm bộn tiền từ phí cho thuê các shop online trên Yahoo Aution, Yahoo Shopping và các dịch vụ khác./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục