Lợi nhuận của Marks & Spencer sụt giảm 88% trong năm tài chính 2020-21

M&S có lợi nhuận trước thuế 50,3 triệu bảng Anh trong năm tài chính vừa qua, giảm so với dự báo của giới phân tích và thua xa mức lợi nhuận 403,1 triệu bảng ghi nhận trong năm tài chính trước đó.
Lợi nhuận của Marks & Spencer sụt giảm 88% trong năm tài chính 2020-21 ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 26/5, nhà bán lẻ Marks & Spencer (M&S) của Anh công bố báo cáo cho hay, lợi nhuận của tập đoàn này đã sụt giảm 88% trong năm tài chính 2020-2021 (kết thúc vào ngày 3/4/2021), do doanh số bán quần áo giảm mạnh trước tác động của đại dịch COVID-19. Điều này khiến M&S tuyên bố không có khả năng trả cổ tức trong năm nay.

M&S có lợi nhuận trước thuế 50,3 triệu bảng Anh (71,2 triệu USD) trong năm tài chính vừa qua, giảm so với dự báo của giới phân tích và thua xa mức lợi nhuận 403,1 triệu bảng ghi nhận trong năm tài chính trước đó.

Tập đoàn 137 năm tuổi, một trong những tên tuổi “đình đám” nhất trong ngành bán lẻ của Anh, cho biết doanh số bán quần áo và đồ gia dụng của họ đã giảm 31,5%, do các lệnh phong tỏa xã hội đề ngăn chặn đại dịch COVID-19 khiến các cửa hàng thuộc tập đoàn này phải đóng cửa.

[Nhà bán lẻ Marks & Spencer thua lỗ lần đầu tiên trong 94 năm]

Mặc dù vậy, doanh thu từ mảng bán thực phẩm trong cùng kỳ vẫn tăng 1,3%, bởi các cửa hàng thực phẩm vẫn được mở trong cuộc giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Kết quả trên đã khiến M&S chứng kiến khoản lỗ lên tới 209,4 triệu bảng trong năm tài chính 2020-2021, so với lợi nhuận 67,2 triệu bảng trong năm tài chính 2019-2020.

M&S cho biết, trong sáu tuần đầu tiên của năm tài chính 2021-2022 (bắt đầu từ ngày 4/4/2021) và kể từ khi tất cả các cửa hàng mở cửa trở lại sau khi Chính phủ nới lỏng các lệnh phong tỏa, doanh thu của tập đoàn này đã vượt mức của cùng kỳ hai tài khóa trước.

M&S dự báo lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này sẽ phục hồi lên mức 300-350 triệu bảng vào năm tài chính 2021-2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục