Lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc bùng tăng trong quý một

Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) của nước này trong quý một đạt 587 tỷ nhân dân tệ (85 tỷ USD), tăng tới hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc bùng tăng trong quý một ảnh 1 Vận chuyển hàng hóa tại một cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Tân Hoa Xã ngày 26/4 dẫn thông tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) cho biết, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước (SOE) của nước này trong quý một đạt 587 tỷ nhân dân tệ (85 tỷ USD), tăng tới hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốc độ gia tăng lợi nhuận mạnh mẽ nói trên đối lập hoàn toàn với tỷ lệ sụt giảm gần 14% trong quý 1/2016 và tỷ lệ gia tăng cực thấp 1,7% của cả năm ngoái.

Theo MOF, lợi nhuận của các SOE trực thuộc sự quản lý của trung ương trong quý một năm nay đạt tốc độ tăng trưởng hơn 27%.

[Nền kinh tế Trung Quốc vẫn ở trong trạng thái ổn định]

Trong khi đó, tình hình sản xuất và kinh doanh của các SOE địa phương còn khả quan hơn rất nhiều với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trong cùng kỳ đạt hơn 74%. Công nghiệp hóa dầu và giao thông vận tải là hai lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất, song ngành điện lực lại chứng kiến sự sụt giảm lợi nhuận đáng kể trong ba tháng đầu năm nay.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 17/4 vừa qua, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong quý một đạt 6,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục