Lợi nhuận ròng năm 2011 của Alibaba tăng tới 16,6%

Năm 2011, Công ty Internet Alibaba của Trung Quốc đạt lợi nhuận ròng 1,71 tỷ Nhân dân tệ (271,48 triệu USD), tăng 16,6% so với năm trước.
Công ty Internet Trung Quốc Alibaba ngày 21/2 cho biết lợi nhuận ròng của họ trong năm 2011 đạt 1,71 tỷ Nhân dân tệ (271,48 triệu USD), tăng 16,6% so với năm trước đó, dù kết quả kinh doanh của quý 4 đi ngược lại xu hướng này.

Lợi nhuận ròng quý 4 của Alibaba giảm 6,0% so với năm 2010, do tâm lý thận trọng của người tiêu dùng bắt nguồn từ môi trường kinh tế toàn cầu ảm đạm.

"Người khổng lồ" thương mại trực tuyến niêm yết ở Hong Kong do Yahoo sở hữu 43% cổ phần cũng cho biết tiền lãi hàng năm của họ trước thuế, lợi tức và tiền khấu hao dần tăng 21,9% lên 1,94 tỷ Nhân dân tệ.

Kết quả này đạt được dựa trên cơ sở hơn 76 triệu người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của công ty, tăng 23,5% so với năm trước đó.

Trong năm vừa qua, thị phần của Alibaba tăng trưởng đều đặn. Tính đến ngày 31/12/2011, số người sử dụng dùng đăng ký trong nước tăng 16,1% lên 50,8 triệu, trong khi số người dùng quốc tế tăng mạnh 41,6% lên 25,5 triệu, chủ yếu ở Mỹ và châu Âu.

Trước đó tin tức cho hay hãng có trụ sở ở Hàng Châu đang có kế hoạch vay 3 tỷ USD để mua lại cổ phẩn của Yahoo trong công ty, trong bối cảnh công ty Internet Mỹ rà soát lại các tài sản ở châu Á.

Chủ tịch Alibaba Group, ông Jack Ma còn đề xuất mua lại toàn bộ hoặc một phần Yahoo./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục