Lợi nhuận trở lại với các ngân hàng Mỹ

Tập đoàn tài chính, ngân hàng Citigroup của Mỹ ngày 17/4 thông báo trong quý I/2009 họ đã đạt lợi nhuận 1,6 tỷ USD trên tổng doanh thu 25 tỉ USD.

Tập đoàn tài chính, ngân hàng Citigroup của Mỹ ngày 17/4 thông báo trong quý I/2009 họ đã đạt lợi nhuận 1,6 tỷ USD trên tổng doanh thu 25 tỉ USD.

Như vậy là "gã khổng lồ" từng phải nhận sự trợ giúp đặc biệt từ Chính phủ Mỹ để vượt qua khủng hoảng tài chính đã trở lại với làm ăn có lãi sau mức thua lỗ 5,1 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái và 18,72 tỉ USD tính cả năm 2008.
 
Theo Tổng Giám đốc điều hành Citigroup Vikram Pandit, doanh thu của Citigroup trong quý I đạt gần 25 tỷ USD, tăng gấp đôi so với một năm trước đó và lãi suất của tập đoàn tăng 0,5 điểm lên 3,3%.

Tuy nhiên, Citigroup cũng cho biết các nhà đầu tư vẫn phải chịu mức lỗ 18 xu USD/cổ phiếu trong quý này, song mức thua lỗ này thấp hơn nhiều so với dự đoán 34 xu USD/cổ phiếu của các nhà phân tích.
 
Citigroup là một trong những ngân hàng lớn của Mỹ chịu tác động nặng nề của cơn bão tài chính. Ngân hàng này đã nhận khoản hỗ trợ trị giá 45 tỉ USD và Chính phủ Mỹ hiện nắm 36% cổ phần của ngân hàng.
 
Citigroup thông báo mức lợi nhuận nói trên chỉ một ngày sau khi một ngân hàng lớn khác của Mỹ là JPMorgan Chase thông báo lợi nhuận 2,1 tỉ USD, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích.

Tin vui từ các ngân hàng Mỹ được đưa ra cùng với việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama mới đây đã tiến hành cuộc điều tra về các ngân hàng lớn nhất nước này.
 
Dự kiến, kết quả cuối cùng sẽ hoàn tất vào cuối tháng này và có thể các dữ liệu về tình hình của 19 ngân hàng lớn nhất sẽ được công bố sau đó nhằm khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư vào hệ thống tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục