Lợi nhuận trước thuế của Marks & Spencer giảm mạnh

Lợi nhuận trước thuế của M&S từ tháng 3-9/2012 đạt 290 triệu bảng (khoảng 464 triệu USD), giảm tới 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hãng bán lẻ quần áo lớn nhất Anh quốc, Marks & Spencer (M&S), vừa công bố kết quả kinh doanh trong nửa đầu tài khóa 2012-2013.

Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế của M&S từ tháng 3-9/2012 đạt 290 triệu bảng (khoảng 464 triệu USD), giảm tới 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian này, doanh thu của M&S chỉ tăng 0,9% lên 4,7 tỷ bảng (7,5 tỷ USD), chủ yếu nhờ mức tăng trưởng khá của doanh số bán thực phẩm, với mức tăng 3,4%. Trong khi đó, doanh thu từ quần áo và đồ gia dụng lại giảm tới 4,3%.

M&S cho biết thị trường đang gặp nhiều thách thức trong thời gian vừa qua do thời tiết xấu, niềm tin của người tiêu dùng giảm sút cũng như áp lực đối với thu nhập của khách hàng sau khi nộp thuế và các khoản phí bảo hiểm.

Ngoài ra, các sự kiện diễn ra trong mùa Hè vừa qua như Đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày Nữ hoàng Anh Elizabeth lên ngôi và Thế vận hội Olympic London 2012 không mang lại nhiều ảnh hưởng tích cực cho việc bán hàng của M&S.

Ngược lại với thị trường Anh, doanh thu bán hàng của M&S ở nước ngoài lại tăng tới 3,6%, với hai thị trường dẫn đầu là Trung Quốc và Ấn Độ.

Mặc dù M&S được hưởng lợi từ những điều kiện kinh doanh trên những con phố mua sắm và các cửa hàng được nâng cấp, nhưng Giám đốc bộ phận tư vấn bán lẻ Neil Saunders cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu hãng này đã trong quá trình tăng trưởng bền vững trở lại hay chưa.

Hồi tháng Năm vừa qua, M&S thông báo lợi nhuận hàng năm bị giảm sút lần đầu tiên trong vòng ba năm qua. Lợi nhuận trước thuế của hãng này trong tài khóa 2011-2012 kết thúc vào tháng Ba đã giảm tới 16% xuống còn 658 triệu bảng (khoảng 1,05 tỷ USD)./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục