Lợn chết nước vẫn sạch

Lợn chết ngập sông, "nước vẫn đủ chuẩn quốc gia"

Giới chức Thượng Hải cho biết số lợn chết vớt được trên sông Hoàng Phố đã tăng gấp đôi trong hai ngày qua, lên đến gần 6.000 con.
Giới chức Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết số lợn chết vớt được trên sông Hoàng Phố đã tăng gấp đôi trong hai ngày qua, lên đến gần 6.000 con. Điều này khiến cho người dân vốn đã lo lắng về nguồn nước nay lại thêm nghi ngờ cách giải quyết của chính quyền đối với sự việc này. Theo thống kê của chính quyền địa phương, kể từ ngày 9/3 đến nay đã có 5.916 con lợn chết đã được vớt lên từ sông Hoàng Phố. Con sông này chảy qua Thượng Hải - trung tâm thương mại của Trung Quốc và cung cấp 22% lượng nước của thành phố. Số lợn trên được cho là do nông dân ở thượng nguồn vứt xuống sông Hoàng Phố sau khi chúng chết bệnh. [Dân Thượng Hải lo lắng vì 6.000 lợn chết trôi sông] Chính quyền Thượng Hải khẳng định chất lượng nguồn nước vẫn ổn định và ở mức "đủ tiêu chuẩn quốc gia." Tuy nhiên người dân địa phương đã bày tỏ nghi ngờ đối với tuyên bố này cũng như lo ngại một vụ việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai, đồng thời kêu gọi chính phủ có những báo cáo minh bạch hơn về việc này. Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng cho rằng vụ việc đã làm xấu đi hình ảnh của Thượng Hải, một trong những thành phố hiện đại nhất tại Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền Thượng Hải lại đổ lỗi cho vùng lân cận Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang, một địa phương chuyên chăn nuôi lợn. Tuy nhiên giới chức vùng này đã phủ nhận và cho biết các cuộc điều tra về nguồn gốc số lợn trên vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Ngày 11/3, Ủy ban nông nghiệp Thượng Hải cho biết một vài con trong số lợn chết kể trên đã được xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh cúm lợn. Thành phố này đã thắt chặt kiểm tra giám sát thị trường để đề phòng thịt lợn chết được tuồn vào bán cho người tiêu dùng./.
Lợn chết ngập sông, "nước vẫn đủ chuẩn quốc gia" ảnh 1

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục