Lợn ở Mỹ cũng bị nhiễm virus cúm A/H1N1

Mỹ xác nhận sáu con lợn từng được đem triển lãm tại Hội chợ bang Minnesota, diễn ra từ ngày 26/8 đến 1/9, đã nhiễm virus cúm A/H1N1.
Ngày 29/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận sáu con lợn từng được đem triển lãm tại Hội chợ bang Minnesota, kéo dài từ ngày 26/8 đến ngày 1/9 vừa qua, đã nhiễm virus cúm A/H1N1.

USDA cho biết hiện giới chức nước này đang xét nghiệm các mẫu phẩm từ sáu con lợn khác đã cho kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1 trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Một số trong những mẫu phẩm này đã được thu thập từ Hội chợ bang Nam Dakota.

Tuy nhiên, USDA khẳng định: "Con người không thể nhiễm bệnh cúm này do ăn thịt lợn hoặc các sản phẩm chế biến từ thịt lợn".|

USDA đã phát hiện virus cúm A/H1N1 trong con lợn đầu tiên tại Mỹ ngày 19/10, một trong sáu con lợn bị dương tính với bệnh cúm này từ Hội chợ bang Minnesota.

Virus cúm A/H1N1 cũng đã được tìm thấy ở lợn tại Canada, gà tây tại Canada và Chile.

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay, tại Mỹ đã có 5,7 triệu người nhiễm loại cúm chết người này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục