Long An: Cán bộ xã bị khai trừ Đảng vì chi khống

Ông Lê Phước Hương, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An bị khai trừ Đảng vì sai phạm quản lý tài chính.
Ông Lê Phước Hương, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An vừa bị kỷ luật khai trừ Đảng do sai phạm trong quản lý tài chính.

Ngày 26/1, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Trọng cho biết cơ quan Đảng cũng đã cảnh cáo đối với ông Phạm Thanh Trúc, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Lê Bá Tòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã đối với ông Bùi Văn Sáu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã do sai phạm trong quản lý tài chính.

Qua quá trình thanh tra, cơ quan thanh tra huyện Mộc Hóa đã phát hiện xã Bình Hiệp đã thu nhưng không nộp ngân sách hơn 56,5 triệu đồng và chi khống số tiền này.

Về xây dựng cơ bản, xã này cũng đã nghiệm thu một số công trình không đủ khối lượng. Tổng giá trị khối lượng bị thiếu khoảng 8 triệu đồng.

Ngoài ra, việc thu chi và các tài khoản tiền gửi của Ủy ban Nhân dân xã Bình Hiệp tại kho bạc còn nhiều điểm trái quy định, trong đó có số tiền 158 triệu đồng bán đất công được xã đưa vào “thu khác ngân sách” dù chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền.

Khoản tiền này, đoàn thanh tra kiến nghị xuất toán, đăng nộp vào ngân sách huyện.

Với sai phạm trên, cơ quan thanh tra huyện thấy có dấu hiệu phạm tội nên kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục