Long An đẩy mạnh phòng dịch bệnh Ebola tại các cửa khẩu

Lực lượng chức năng Long An tiến hành kiểm soát người trong vùng có nguy cơ dịch bệnh Ebola đi vào địa bàn qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bình Hiệp.
Long An đẩy mạnh phòng dịch bệnh Ebola tại các cửa khẩu ảnh 1Sử dụng máy đo thân nhiệt tia hồng ngoại nhằm kiểm soát dịch bệnh. (Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN)

Giám đốc Sở Y tế Long An Lê Thanh Liên cho biết Sở đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng Long An và các ngành liên quan tiến hành kiểm soát người trong vùng có nguy cơ dịch bệnh Ebola đi vào địa bàn Long An qua cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ và cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.

Cũng theo ông Lê Thanh Liêm, những người vào địa bàn Long An chủ yếu là từ Campuchia. Để kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh Ebola tại cửa khẩu, ngành y tế Long An đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về tác hại của bệnh, nguy cơ lây nhiễm, hướng dẫn người dân cách phòng tránh lây nhiễm.

Hiện trung tâm cách ly đã được “kích hoạt,” sẵn sàng phục vụ cho công tác kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu.

Trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ trang bị thêm máy đo thân nhiệt tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Nếu nghi ngờ người có dấu hiệu nhiễm bệnh, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cách ly, đặc biệt đối với người đến và về từ vùng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục