Long An: Kiên quyết xử lý những trường hợp trốn cách ly

Báo cáo sáng 4/12 của Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa, Long An cho biết, địa bàn có một trường hợp trốn cách ly ở Thành phố Hồ Chí Minh về lưu trú ở Đức Hòa.
Long An: Kiên quyết xử lý những trường hợp trốn cách ly ảnh 1Công dân làm thủ tục vào Cơ sở cách ly. (Ảnh minh họa: Đinh Tuấn/TTXVN)

Lực lượng chức năng tỉnh Long An kiên quyết xử lý những trường hợp trốn cách ly trên địa bàn. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tại Phiên họp tổng kết tình hình kinh tế-xã hội tháng 11/2020 và chương trình công tác tháng 12/2020.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, những ngày qua, dư luận địa phương xôn xao các trường hợp F1 tại địa bàn. Đến thời điểm này, ba trường hợp F1 tại Long An đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, báo cáo sáng 4/12 của Trung tâm Y tế huyện Đức Hòa cho biết, địa bàn có một trường hợp trốn cách ly ở Thành phố Hồ Chí Minh về lưu trú ở Đức Hòa.

Huyện xác minh trường hợp này tên T.H.K.N đã đi nhiều nước Malaysia, Indonesia, Singapore…; sau khi cách ly được hai ngày đã trốn về Đức Hòa từ ngày 20/11/2020. Huyện đã phát hiện, lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu xử lý hành chính và đưa đi cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Văn Út cho rằng, địa phương, ngành Y tế đã phát hiện chậm trễ và không kịp thời xử lý trường hợp trốn cách ly này.

Ông Út lưu ý, thời gian này, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, đề nghị các sở, ngành địa phương cùng vào cuộc hạn chế những thông tin không đúng sự thật gây hoang mang cho người dân.

[Nghệ An: Đưa đối tượng nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung]

Đối với những trường hợp trốn cách ly như ở huyện Đức Hòa, lực lượng chức năng phải xử lý nhanh, quyết liệt; giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa chỉ đạo việc xử phạt hành chính, cách ly tập trung ngay, nếu đủ điều kiện có thể xử lý hình sự.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tập trung mọi nguồn lực đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng tỉnh tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu như: Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ); đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới của tỉnh; thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định, quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát hiện sớm để cách ly đối với những trường hợp đến hoặc đi qua vùng dịch; quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, bảo đảm an toàn, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường nhập cảnh…

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến tình hình dịch bệnh các trường hợp thuộc đối tượng cách ly tập trung hoặc giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tại cộng đồng theo đúng quy định.

Thời gian qua, Long An đã triển khai 18 khu cách ly tập trung, trong đó có 7 khu đã đưa vào sử dụng gồm: 1 bệnh viện dã chiến lồng ghép cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương, 6 khu cách ly tại các Đại đội trên tuyến biên giới của tỉnh.

Hiện 3 khu đang hoạt động gồm khu cách ly tập trung tại huyện biên giới Vĩnh Hưng, có khả năng tiếp nhận 280 người; hai khu cách ly tập trung chủ yếu cách ly người Việt Nam nhập cảnh trên các chuyến bay trở về nước, có khả năng tiếp nhận 387 người. 9 khu tập trung còn lại, luôn trong tư thế sẵn sàng kích hoạt khi có yêu cầu.

Tỉnh Long An đã kiên quyết xử phạt những trường hợp không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Đến nay, tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính hơn 1.500 trường hợp, với số tiền nộp phạt trên 1,2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục