Long An phấn đấu năm 2023 tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 8-8,5%

Long An phấn đấu năm 2023 tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) đạt 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 95-100 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%.
Long An phấn đấu năm 2023 tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 8-8,5% ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được tại buổi tiếp các đồng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và đồng hương thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 19/1, tại buổi tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, đồng hương Long An về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2023, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc với phương châm nhất quán “nguồn lực từ tư duy, động lực từ đổi mới, sức mạnh từ nhân dân."

Tỉnh quyết liệt trong hành động, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Cụ thể, tỉnh triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi thủy sản vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng các cây, con có hiệu quả, giá trị kinh tế cao để liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ nông sản...

Địa phương phấn đấu năm 2023, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn (GRDP) đạt 8-8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 95-100 triệu đồng; tỷ lệ vốn đầu tư xã hội trên GRDP đạt bình quân 31-33%; thu ngân sách nhà nước tăng 12% so với năm 2022.

[GRDP bình quân đầu người của Lâm Đồng cao nhất vùng Tây Nguyên]

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, địa phương đã trợ cấp, chăm lo cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ hưu trí mất sức, người nghèo, công nhân nghèo, người lao động bị mất việc, giảm việc, giảm giờ làm... với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Long An phấn đấu năm 2023 tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 8-8,5% ảnh 2 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu tại buổi chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị, năm 2023, Long An tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, đồng lòng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đồng hương Long An cùng nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong năm qua; đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả các giải pháp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Năm 2022, Long An tiếp tục đối mặt với những thách thức và ảnh hưởng bởi dịch bệnh, song nhờ đổi mới tư duy và hành động, nhiều giải pháp được thực hiện quyết liệt trên các lĩnh vực.

Nhờ đó, tăng trưởng kinh tế đạt 8,46%, cao hơn mức bình quân chung cả nước, quy mô nền kinh tế đứng thứ 12 cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 22.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, địa phương luôn chăm lo tốt đời sống nhân dân, quyết tâm để “mỗi người dân Long An đều được hưởng thành quả tăng trưởng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục