Long An: Rủ nhau đi bơi, hai anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Sau khi học xong và về nhà ăn cơm, hai anh em sinh đôi Phú Thịnh và Quốc Thịnh cùng bạn rủ nhau đi bơi ở đoạn kênh gần dẫn đến vụ chết đuối thương tâm.

Chiều 6/5, ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết trên địa bàn của xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba trẻ tử vong.

Các nạn nhân gồm hai anh em ruột Nguyễn Phú Thịnh, Nguyễn Quốc Thịnh và Nguyễn Minh Khang đều là học sinh lớp 1 trường Tiểu học Tân Tây. Trong đó, hai anh em sinh đôi Phú Thịnh và Quốc Thịnh là con của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Tây.

Thông tin ban đầu cho biết trưa cùng ngày, sau khi học xong và về nhà ăn cơm, cả ba em rủ nhau ra khu dân cư gần nhà chơi. Tuy nhiên đến khoảng 12 giờ thì gia đình không thấy các em về nên đi tìm.

Khi đến đoạn kênh gần khu dân cư thì phát hiện có quần áo, dép trên bờ nên hốt hoảng cùng nhảy xuống kênh tìm kiếm. Tuy nhiên khi tìm thấy thì đã quá trễ, cả ba em đều đã tử vong.

Hiện thi thể của các em đã được gia đình đưa về để tổ chức an táng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục