Long An thu hồi dự án không có khả năng triển khai

Năm 2012, Long An sẽ kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng triển khai, xóa quy hoạch đối với các dự án không còn phù hợp.
Năm 2012, Long An sẽ kiên quyết thu hồi các dự án không có khả năng triển khai, xóa quy hoạch đối với các dự án không còn phù hợp và ngay trong quý 1 năm 2012 sẽ xử lý dứt điểm những dự án mà Hội đồng đầu tư tỉnh đã có chủ trương thu hồi hoặc giảm quy mô.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Đỗ Hữu Lâm tại cuộc họp chiều 3/1 về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 của tỉnh.

Theo ông Lâm, tỉnh tiếp tục rà soát để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan; đồng thời quy hoạch một cách khoa học các khu công nghiệp tổng thể kinh tế-xã hội, xây dựng các khu công nghiệp tập trung ở những nơi tách hẳn khỏi đất nông nghiệp, xa khu dân cư.

Cần quy hoạch khu công nghiệp ở những khu vực đất xấu, canh tác không hiệu quả, tuyệt đối không quy hoạch ở những khu vực đất tốt nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An, năm 2011, toàn tỉnh có 22 dự án có chủ trương bị thu hồi với tổng diện tích trên 1.600ha; trong đó, có 11 dự án đã thu hồi chủ trương với diện tích khoảng 600ha, số dự án còn lại đang làm thủ tục thu hồi./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục