Lòng tin đã gia tăng

Lòng tin của các nhà chế tạo lớn gia tăng tại Nhật

Lòng tin của các nhà chế tạo lớn ở Nhật trong tháng 9 đã tăng lần đầu kể từ khi xảy ra động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân.
Theo kết quả khảo sát Tankan được công bố ngày 3/10 do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiến hành, lòng tin của các nhà chế tạo lớn ở Nhật Bản trong tháng 9 đã tăng lần đầu tiên kể từ khi xảy ra trận động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân, nhờ các doanh nghiệp đã hồi phục sau tác động của những thảm họa thiên nhiên trên.

Tuy nhiên, mức độ lạc quan vẫn thấp hơn so với mức trước thảm họa, theo các nhà phân tích, đó là do những lo ngại về đồng yên mạnh, cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) và sự tăng trưởng chậm lại ở Mỹ.

Kết quả khảo sát Tankan cho thấy lòng tin của các nhà chế tạo lớn trong tháng trước đã tăng lên 2 điểm từ mức -9 trong tháng 6, thấp hơn mức dự báo 3 điểm của thị trường và thấp hơn mức 5 điểm hồi tháng 12/2010. Trong khi đó, lòng tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn ở mức âm.

Nhà kinh tế Satoshi Osanai thuộc Daiwa Institute of Research nói: "Các công ty vẫn thận trọng. Số liệu hiện nay không nói lên điều gì ngoài việc khẳng định rằng sản lượng bị mất đã hồi phục. Lòng tin chưa phục hồi lên mức trước khi xảy ra động đất-sóng thần hồi tháng 3."

Các nhà phân tích cho rằng khảo sát của BoJ phản ánh sự phục hồi chuỗi cung cấp khi các công ty tiếp tục khôi phục sản lượng, được chứng minh bởi sự gia tăng niềm tin của các nhà chế tạo ôtô Nhật Bản bị ảnh hưởng mạnh bởi động đất.

BoJ cho biết lòng tin của các nhà chế tạo ôtô đã được cải thiện rõ rệt từ mức -52 điểm trong tháng 6 lên 13 điểm trong tháng 9, với sản lượng dần dần được khôi phục như mức trước khủng hoảng và các nhà máy tuyển dụng hàng nghìn lao động tạm thời.

Một số nhà phân tích nhận định số liệu công bố ngày 3/10 sẽ giúp BoJ "dễ thở hơn" trong bối cảnh chịu sức ép phải đưa ra thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ tại cuộc họp hội đồng chính sách vào cuối tuần này.

Song các nhà phân tích cảnh báo bất chấp sản lượng công nghiệp ở Nhật Bản tăng tháng thứ 5 liên tiếp, với mức tăng 0,8% trong tháng 8, ngành công nghiệp nước này tiếp tục đối mặt với những khó khăn phía trước.

Nhà kinh tế Osanai nói: "Sự gia tăng lòng tin của các nhà chế tạo ôtô không cho thấy kinh doanh tăng trưởng. Những thảm họa hồi tháng 3 ở Nhật đã tác động tới sự hồi phục kinh tế mới 'manh nha'  và đẩy Nhật Bản trở lại suy thoái."

Tình hình trên còn phức tạp hơn trong mùa hè sau khi các doanh nghiệp sử dụng điện lớn buộc phải cắt giảm mức tiêu thụ điện năng, do khoảng 80% nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động.

Sự hồi phục kinh tế Nhật sau 3 thảm họa trên đã bị phủ bóng đen do đồng yên tăng mạnh, tăng lên mức cao hậu chiến tranh 75,95 yên/USD trong tháng 8 do những lo ngại về kinh tế toàn cầu.

Đồng yên mạnh làm suy giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu và làm gia tăng lo ngại rằng nhiều công ty sẽ phải chuyển sản xuất ra nước ngoài để tìm chi phí lao động rẻ hơn./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục