Lớp hướng dẫn lái xe an toàn hấp dẫn nhiều học viên

Trong 7 năm qua, chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” đã đào tạo hơn 8.500 học viên Việt Nam
Lớp hướng dẫn lái xe an toàn hấp dẫn nhiều học viên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo khởi động chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” năm 2014 diễn ra ngày 18/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Metelo Arias – Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ford Việt Nam cho biết: Với sự phối hợp giữa Ford Việt Nam, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á và kênh VOV giao thông - Đài Tiếng nói Việt Nam, trong 7 năm qua, chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” đã đào tạo hơn 8.500 học viên Việt Nam về hành vi lái xe an toàn để giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như điều khiển xe tiết kiệm nhiên liệu… Chương trình có sự kết hợp giữa việc học lý thuyết với các buổi đào tạo thực hành, rất phù hợp với các điều kiện về thời tiết cũng như đặc thù giao thông tại Việt Nam.

Từ năm 2012 Ford đã tiến hành “Chiến dịch không còi” với mong muốn thay đổi những thói quen xấu trên đường trong đó có thói quen lạm dụng bấm còi. Chiến dịch này đã thu hút khoảng 16.000 người theo dõi và 3.000 lượt tải các truyện tranh điện tử có nội dung trên.

Thượng tá Đồng Thái Chiến – Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho biết: Tai nạn giao thông đang diễn biến rất phức tạp và là thảm họa của đất nước. Năm 2013, cả nước có 9.627 người chết, 31.820 người bị thương vì tai nạn giao thông. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 27 người thiệt mạng vì các vụ tai nạn và mỗi năm thiệt hại khoảng 885 triệu USD do tai nạn giao thông…

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, hiện cả nước có 2,2 triệu xe ôtô và hơn 40 triệu xe máy đã đăng ký, tuy nhiên chất lượng đào tạo lái xe đang còn nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến số vụ tai nạn giao thông tăng cao là do ý thức của người điều khiển phương tiện, trong đó có việc không giữ đúng khoảng cách an toàn. Trong tình hình đó, chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” là cách làm hay, hữu ích giúp nâng cao ý thức và kiến thức lái xe cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, qua đó góp phần cùng các ngành chức năng giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục