Los Angeles bị phong tỏa bởi cháy rừng

Ngày 16/11, một loạt đám cháy rừng lớn đã xảy ra ở bang California, Mỹ, phong tỏa gần như toàn bộ thành phố Los Angeles thuộc bang này.

Ngày 16/11, một loạt đám cháy rừng lớn đã xảy ra ở bang California, Mỹ, phong tỏa gần như toàn bộ thành phố Los Angeles thuộc bang này.

Hơn 500 ngôi nhà bị phá hủy và 10.000 người buộc phải đi sơ tán khi một đám cháy lớn bùng phát tối 14/11, sau đó lan khắp quận Sylmar, một vùng ngoại ô đông dân của Los Angeles. Giới chức địa phương cho biết đây là một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất ở khu vực này trong gần nửa thế kỷ qua. Trong khi đó, lính cứu hỏa đang tìm cách dập tắt một đám cháy rừng khác cách Los Angeles khoảng 160 km về phía Bắc.

Cháy rừng cũng xảy ra ở các thành phố Yorba Linda và Corona ở phía Đông Nam Los Angeles, phá hỏng ít nhất 60 tòa nhà và buộc giới chức địa phương phải đóng cửa một số tuyến giao thông quan trọng. Khói bụi từ các đám cháy ở hai thành phố này bốc cao tới mức có thể nhìn thấy rõ từ thành phố Los Angeles.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại hạt Los Angeles. Khoảng 2.000 lính cứu hỏa, với sự hỗ trợ của máy bay lên thẳng và thiết bị cơ giới, tiếp tục ngăn đám cháy ở đây lan rộng. Đây là trận cháy rừng nghiêm trọng nhất ở hạt này kể từ năm 1961.

Hàng trăm lính cứu hỏa khác cũng đang nỗ lực khống chế đám cháy lan khắp một khu vui chơi ở Montecito. Hơn 100 ngôi nhà tại đây đã bị phá hủy. Tính đến ngày 15/11 đã có ít nhất 16 người bị thương, chủ yếu là lính cứu hỏa, và vài nghìn hécta rừng bị thiêu trụi.

California thường xuyên xảy ra cháy rừng do khí hậu nơi này khô hanh. Cách đây hơn một năm, bang này đã phải hứng chịu một trong những trận cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, làm 8 người thiệt mạng, 2.000 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 640.000 người mất nhà cửa, thiệt hại về vật chất lên tới một tỷ USD.

Tháng 6 và tháng 7 vừa qua, khoảng 2.000 đám cháy đã bùng phát ở bang này, thiêu trụi hơn 364.000 hécta rừng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục