Löw nói gì về Hummels, khủng bố ở Paris, đối thủ Ba Lan?

Löw nói gì về Hummels, khủng bố ở Paris và đối thủ Ba Lan?

Trước thềm trận đấu với Ba Lan ở EURO 2016, Joachim Löw đã có những phát biểu về chấn thương của Mats Hummels, ký ức về vụ tấn công kinh hoàng ngày 13/11/2015 ở Paris, cũng như về đối thủ Ba Lan.
Löw nói gì về Hummels, khủng bố ở Paris và đối thủ Ba Lan? ảnh 1HLV Joachim Löw phát biểu trước trận gặp Ba Lan. (Nguồn: Dfb.de)

Đội tuyển Đức đã đặt chân đến Paris để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Ba Lan ở lượt trận thứ 2 bảng C EURO 2016, tại sân Stade de France.

Đây cũng là trận cầu mang tính quyết định xem Đức hay là Ba Lan sẽ giành vé vào vòng 1/8 sớm 1 lượt trận.

Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Joachim Löw đã có những phát biểu về chấn thương của Mats Hummels, ký ức về vụ tấn công kinh hoàng ngày 13/11/2015 ở Paris, cũng như về đối thủ Ba Lan.

Khả năng ra sân của Mats Hummels, Schweinsteiger

Chúng tôi sẽ nói chuyện với Mats Hummels  và sẽ đưa ra quyết định liệu anh ấy có thể ra sân hay không trước trận đấu. Tôi không muốn mạo hiểm. Nếu anh ấy không đủ 100% thể lực hay gặp vấn đề gì đó thì anh ấy sẽ không thi đấu. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa.

Liên quan đến đội trưởng Bastian Schweinsteiger, Löw nhận xét:  Anh ấy đã tập luyện chăm chỉ và đang tràn đầy quyết tâm. Anh ấy không đủ thể lực để chơi đủ 90 phút, nhưng vai trò của anh ấy rất quan trọng trong những năm gần đây. Anh ấy có tầm ảnh hưởng rất lớn đến đội bóng trong và ngoài sân cỏ, một người nhiều kinh nghiệm. Anh ấy đã giành được tất cả mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ và cũng là nhà vô địch thế giới.

Löw nói gì về Hummels, khủng bố ở Paris và đối thủ Ba Lan? ảnh 2Cơ hội ra sân của Hummels vẫn còn bỏ ngỏ. (Nguồn: Dfb.de)

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu với Ba Lan

Chúng tôi đã xem xét và phân tích một số tình huống trong trận đấu với Ba Lan, những gì sẽ gây khó khăn cho họ và những gì mà chúng tôi muốn là thi đấu tốt khi đối mặt với họ.

Ba Lan là đội bóng có chất lượng và có những cá nhân xuất sắc trong đội hình. Họ có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga và các cầu thủ của chúng tôi biết rõ điều đó. Về phânChúng tôi đã xem xét điều khiến đối phương gặp khó khăn.

Về đội hình ra sân, ông Löw khẳng định: Chúng tôi không nhất thiết phải thay đổi, nhưng dĩ nhiên là một đội bóng không phải lúc nào cũng chỉ ra sân với một đội hình. Goetze và Gomez là những cầu thủ lý tưởng cho trận đấu với Ba Lan. Goetze có thể phối hợp ở không gian hẹp, còn Gomez mạnh mẽ khi chúng tôi áp dụng chơi biên nhiều hơn và thủ thành Manuel Neuer sẽ tiếp tục là đội trưởng tại trận đấu này.

 Vụ khủng bố 13/11/2015 vẫn ám ảnh

Trả lời câu hỏi về cảm nghĩ khi quay trở lại sân vận động Stade de France, 7 tháng sau  vụ khủng bố tại trận giao hữu với tuyển Pháp vào ngày 13/11/ 2015 Joachim Löw chia sẻ: Nó vẫn nằm trong tâm trí tôi, đó là một ám ảnh. Nhưng đó không phải là vấn đề khiến tôi cảm thấy bất an. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu và tôi không nghĩ rằng an ninh là vấn đề quan trọng. Tôi cảm thấy an toàn và đang rất háo hức với trận đấu sắp tới.

Tương tự,  Sami Khedira cũng thừa nhận việc trở lại Stade de France có trong suy nghĩ của các cầu thủ, "tôi nghĩ tất cả mọi người đều nhớ những gì đã xảy ra. Tất nhiên, đó không phải là điều tốt đẹp nhưng chúng tôi cảm thấy an toàn và không có bất kỳ đe dọa nào vào thời điểm này. Chúng tôi nghĩ về các nạn nhân và người thân của họ. Chúng tôi mong được đối đầu Ba Lan vào ngày mai."

Löw nói gì về Hummels, khủng bố ở Paris và đối thủ Ba Lan? ảnh 3Tiền vệ Sami Khedira. (Nguồn: Dfb.de)

Liên quan đến vấn đề bạo lực ở Euro, Khedira cho rằng: Bạn không bao giờ muốn điều này xảy ra trong thể thao cũng như bất cứ nơi nào khác. Những gì mà người hâm mộ Đức đã làm trong trận đầu tiên của chúng tôi là rất tuyệt vời và chúng tôi mong điều đó sẽ tiếp tục.

"Có những khó khăn ở trận thứ 2, mỗi cầu thủ đều đã cố gắng để phục hồi càng nhanh càng tốt cho cuộc đối đầu với Ba Lan. Cũng giống như những gì diễn ra vào năm 2012, chúng tôi muốn giành chiến thắng ở trận đấu thứ 2 (thắng Ha Lan 2-1 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2012), Khedira nói thêm. 

Trận đấu giữa Đức và Ba Lan sẽ diễn ra vào lúc 2g00 rạng sáng 17/6 (theo giờ Việt Nam). Đức và Ba Lan cùng đang có 3 điểm và đội nào giành chiến thắng sẽ sớm có vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục