Lũ các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định đang lên chậm

Lũ các sông Quảng Ngãi, Bình Định đang lên chậm

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam, Phú Yên và Tây Nguyên đang xuống, các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định đang lên chậm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam, Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đang xuống, các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định đang lên chậm.

Theo đó, mực nước đo được lúc 7 giờ ngày 5/10 trên một số sông thuộc khu vực này như sau, sông Cả tại Nam Đàn, Nghệ An: 5,94m, trên báo động 1 là 0,54m; sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt, Hà Tĩnh 7,74m, trên báo động 1 là 0,24m; sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc, Quảng Ngãi 4,07m, trên báo động 1 là 0,57m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ 3,31m, dưới mức báo động 2 là 0,19m; sông Kôn tại Thạch Hòa, Bình Định 7,24m, trên báo động 2 là 0,24m; sông Ba tại Củng Sơn 31,2m, dưới báo động 2 là 0,80m; tại Phú Lâm 2,35m, dưới báo động 2 0,35m.

Cơ quan khí tượng dự báo lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục lên chậm; các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam, Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống chậm. Đến chiều tối 5/10, mực nước các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định có khả năng như sau, sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc 4,2m, trên báo động 1 là 0,7m; sông Vệ tại cầu Sông Vệ 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m; sông Kôn tại Thạch Hòa 7,3m, trên báo động 2 là 0,3m.

Sáng mai (6/10), lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam và Phú Yên dự kiến sẽ hạ xuống dưới mức báo động 1; các sông ở Quảng Ngãi và nam Tây Nguyên xuống mức báo động 1 và trên báo động 1, riêng hạ lưu sông Kôn còn dao động ở mức báo động 2.

Ông Phân Văn Ơn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 1 đến 4/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết nối với vùng thấp trên khu vực giữa Biển Đông nên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, tổng lượng mưa đo được tại các trạm Châu Ổ là 389mm, Trà Bồng 496 mm, Trà Khúc 337mm, Sông Vệ 384mm, Ba Tơ 332,4mm...

Sáng 5/10, lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 3,00m, dưới mức báo động 2 0,50m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5, 00m - ngang mức báo động 2; sông Vệ và sông Trà Câu dao động ở mức trên báo động 1 đến báo động 2.

Trước tình hình mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn gửi các địa phương, đơn vị liên quan, trong đó chú trọng các huyện Trà Bồng, Bình Sơn, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống lũ, lụt.

Các cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn, Công an tỉnh sẵn sàng vật tư, phương tiện tham gia vào công tác giúp đỡ, ứng cứu các địa phương trong tình huống cấp bách. Ban Chỉ huy Phòng chống lụ bão và Tìm kiếm cứu nạn các huyện kiểm tra, rà soát các khu vực trọng yếu, các điểm có nguy cơ cao bị sạt lở núi, sẵn sàng di dời, sơ tán dân trong có tình huống bất lợi.

Mưa lũ lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân ở Quảng Ngãi, trong đó có 1 người chết là ông Phạm Văn Với (sinh năm 1950, ở thôn Nước Gia, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ) bị nước cuốn trôi khi lội qua suối. Huyện Tây Trà có 5 nhà bị sập đổ, hư hỏng 10 nhà đồng thời phải di dời khẩn cấp 4 ngôi nhà nằm trong khu vực nguy cơ cao sạt lở đất. Tại các huyện Bình Sơn và Tây Trà, d iện tích lúa bị hư hỏng là 28,5 ha; diện tích hoa, màu bị hư hỏng 56ha; 2,4ha đất canh tác bị sa bồi ...

Đập thủy lợi Ka Năng II (huyện Sơn Tây) bị sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 10m3; tuyến kênh tưới bị hư hỏng khoảng 25m. Công trình thủy lợi Trà Ong (huyện Tây Trà) bị hư hỏng cụm đầu mối; kè Huy Măng đang thi công bị cuốn trôi khoảng 300m3 đất... Ngoài ra còn có tàu QNg 92250 TS, công suất 420 CV, của ông Phạm Đức (xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) bị mắc cạn và bị đánh chìm khi đang di chuyển vào Nhật Lệ (Quảng Bình) để trú tránh bão số 10.

Đáng chú ý là 2 tuyến đường tỉnh lộ bị thiệt hại nặng, trong đó tuyến tỉnh lộ 625 bị hư hỏng tại 3 điểm là Km28+700, Km28+900, Km29+200, khối lượng đất đá khoảng 750m3. Tuyến đường Bình Long - Sông Trường bị sạt lở tại nhiều vị trí với hàng nghìn mét khối đất đá. Nhiều tuyến giao thông nông thôn bị hư hỏng, sạt lở tại nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông....

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng huy động lực lương, phương tiện tập trung khắc phục hậu quả mưa bão, các tuyến đường giao thông phải khắc phục nhanh những điểm sạt lở nặng để các xe ôtô tạm thời qua lại được.

Các huyện miền núi Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng huy động lực lương giúp dân di chuyển nhà những nơi có nguy cơ sạt lở và sửa chữa lại những nhà bị hư hỏng nhằm sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phương án phòng chống bão lũ tại địa phương.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục