Lũ kép đang tàn phá nặng nề tại tỉnh Quảng Ngãi

Đợt lũ kép diễn ra tại Quảng Ngãi đã làm người chết, 1 người mất tích, hơn 8.500 nhà bị ngập sâu trong lũ, gần 1.000ha hoa màu bị ngập.
Ngay sau trận lũ lớn (12-14/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông hoạt động mạnh nên từ chiều 15 đến đêm 16/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 mm đến 500mm.

Đặc biệt, lượng mưa tại huyện miền núi Trà Bồng đo được là 982mm nên gây lũ kép, lũ rất lớn.

Lũ trên sông Trà Bồng lúc 19 giờ ngày 16/11 đã vượt mức báo động 3 là 0,79 mét, sông Trà Câu lúc 1 giờ 17/11 trên mức báo động 3 là 1 mét, sông Vệ trên mức báo động 3 là 0,5 mét, sông Trà Khúc xấp xỉ báo động 3.

Mưa lớn đã làm 9 trong tổng số 11 hồ chứa nước có dung tích lớn qua tràn, hồ Núi Ngang phải mở treo cửa tràn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đợt lũ kép này trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, 1 người mất tích, 16 nhà bị sập, 8 nhà bị hư hỏng, hơn 8.500 nhà bị ngập sâu trong lũ, gần 1.000ha hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày bị ngập, thiệt hại.

Về giao thông, tuyến tỉnh lộ 22B từ Trà Bồng-Tây Trà có 6 điểm bị sạt lở, trong đó điểm sạt lở nặng với hàng nghìn mét khối đất đá tại km 35 xã Trà Lâm (Trà Bồng); 27 tuyến đường huyện, xã bị sạt lở cuốn trôi trên 120.000m3.

Về thủy lợi có 11 đập dâng bị cuốn trôi, hai công trình thủy lợi kiên cố bị sạt lở cuốn trôi làm hư hỏng một trường học và một trụ sở cơ quan tại huyện Sơn Tịnh và Nghĩa Hành.

Khu dân cư Giếng Hồ xã Bình Trị, huyện Bình Sơn bị sạt mái taluy chiều dài khoảng 200 mét, khối lượng đất đá sạt lở trên 1.000 m3 ảnh hưởng trực tiếp đến 10 hộ dân; 2 hệ thống nước sinh hoạt tại Trà Bồng và Tây Trà bị hư hỏng nặng...

Trước tình hình lũ lụt kép gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân, trong ngày và đêm 16/11, các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với Quân khu 5, Tỉnh đội, Công an huy động gần 10 chiếc canô chuyên dụng di dời, sơ tán kịp thời hơn 1.800 hộ trong tổng số 7.726 khẩu từ vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ sạt lở núi, sạt lở ven sông đến nơi an toàn.

Sáng 17/11, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi họp khẩn cấp nhằm rút kinh nghiệm về công tác phòng chống lũ, tiếp tục chỉ đạo các địa phương khẩn trương và tập trung phòng chống lũ./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục