Lũ khẩn cấp trên các sông Khánh Hòa, Ninh Thuận

Lũ trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đang ở mức cao, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đang lên và ở mức cao, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông.

Dự báo, sáng và trưa nay (31/10), lũ trên các sông ở hai tỉnh có khả năng đạt đỉnh, sau đó còn dao động ở mức cao.

Đỉnh lũ trên các sông như sau sông Dinh tại Ninh Hòa ở mức 5,8m (trên mức báo động ba 0,3m); sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng ở mức 11m (ở mức báo động ba); sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ ở mức 39,7m (trên báo động ba 1,7m); tại Phan Rang ở mức 4,8m (trên báo động ba 0,3m).

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường ổn định, suy yếu chậm. Các tỉnh Trung và nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc mạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông cao gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rìa phía nam hệ thống thời tiết trên kết hợp với rìa phía bắc rãnh thấp xích đạo nối với một vùng áp thấp có vị trí khoảng 5-7 độ bắc, 107-109 độ kinh đông đang có xu hướng dịch chuyển chậm về phía tây nên thời tiết có mưa rào và dông rải rác.

Ngày 31/10, phía tây Bắc Bộ quang mây, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15, có nơi 8-10 độ; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Phía đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16, có nơi 9-11 độ; nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực Hà Nội quang mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đếnThừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục