Lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, mực nước trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đang lên rất nhanh.
Lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa ảnh 1Một cây cổ thụ bị đổ ngã, bịt kín một tuyến đường của thành phố Nha Trang. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Mực nước trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 13 giờ ngày 4/11 trên sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ở dưới báo động 2; trên sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kỳ Lộ, sông Ba (Phú Yên), sông Dinh (Khánh Hòa) trên mức báo động 3.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh.

Mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,5m, dưới báo động 3 là 0,5m; sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,7m, trên báo động 3 0,2m; sông Vệ tại sông Vệ lên mức 5,3m, trên báo động 3 0,8m; sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,3m, trên báo động 3 0,3m; sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 11,5m, trên báo động 3 2,0m; sông Ba tại Phú Lâm lên mức 4,4m, trên báo động 3 0,7m (với điều kiện hồ Ba Hạ duy trì xả 5600m3/s, hồ sông Hinh xả 2000m3/s).

Các sông khác ở Thừa Thiên​-Huế, Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1- báo động 2, các sông suối nhỏ lên trên mức báo động 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh và ở mức cao, trên báo động 3 từ 0,5-2,0m.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, đặc biệt ở các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam); Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và thị trấn Châu Ổ, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh, thành phố Quy Nhơn (Bình Định); Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa (Phú Yên); Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Ninh Hòa, Khánh Sơn, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Cảnh báo nguy cơ cao mất an toàn hồ chứa xung yếu, đặc biệt là các hồ chứa từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

[[Photo] Đà Nẵng, Quy Nhơn ngổn ngang trong bão số 12]

Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi thị sát các địa phương của tỉnh Khánh Hòa về tình hình thiệt hại do cơn bão số 12 đổ bộ vào rạng sáng cùng ngày.

Tại thành phố Nha Trang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho người dân khi các đường điện bị đổ ngã, gây nguy hiểm; tập trung lực lượng thu dọn vật dụng, đảm bảo giao thông thông suốt; sửa chữa nhà cửa, công trình để sớm đi vào hoạt động, nhất là hoạt động dịch vụ, du lịch.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã thị sát tại xã ven biển Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh. Theo thống kê sơ bộ, địa phương này đã có 1 người chết, 3 người bị thương, 14 căn nhà bị sập, khoảng 70-80% nhà của người dân bị tốc mái do ảnh hưởng của bão.

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có người bị chết, bị thương và thiệt hại do bão gây ra; đồng thời lưu ý người dân cần bình tĩnh để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền địa phương cần thống kê thiệt hại để Nhà nước có phương án hỗ trợ bà con.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khẩn trương hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại, trước mắt là đảm bảo an toàn về chỗ ở; đảm bảo an toàn hồ đập và đê điều, an toàn giao thông; sớm khắc phục hệ thống điện...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh cho biết, cơn bão số 12 đã gây nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, cơ sở hạ tầng, cây trồng, vật nuôi, hệ thống điện... trên địa bàn, hiện chưa thể thống kê cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục