Lũ khẩn cấp trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên

Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục lên nhanh; đến 19 giờ ngày 31/10, mực nước trên các sông đều trên báo động 2, báo động 3.
Lực lượng chức năng trực chốt tại khu vực cấm người dân qua tuyến đường DT642 thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân bị ngập do nước lũ. (Ảnh: Phạm Cường)
Lực lượng chức năng trực chốt tại khu vực cấm người dân qua tuyến đường DT642 thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân bị ngập do nước lũ. (Ảnh: Phạm Cường)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 31/10, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bắc Phú Yên đang lên nhanh, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Kon Tum sẽ lên.

Mực nước lúc 7 giờ ngày 31/10 trên các sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi tại Trà Khúc 4,36m, dưới báo động 2 là 0,64m; sông Vệ của tỉnh Quảng Ngãi tại Sông Vệ 4,32m, dưới báo động 3 là 0,18m; sông Kôn ở tỉnh Bình Định tại Thạnh Hòa 6,78m, dưới báo động 2 là 0,22m; sông Kỳ Lộ của tỉnh Phú Yên tại Hà Bằng 8,69m, báo động 2 là 0,19m; sông ĐakBla thuộc tỉnh Kon Tum tại Konplong 593,79m, dưới báo động 3 là 0,21m.

Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục lên nhanh. Đến 19 giờ ngày 31/10, mực nước trên các sông đều trên báo động 2, báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền của Thừa Thiên-Huế; Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang thuộc tỉnh Quảng Nam; Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây ở tỉnh Quảng Ngãi; An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh thuộc tỉnh Bình Định; Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh của tỉnh Phú Yên; Đắk Glei, Kon Plông, Đắk Tô, Sa Thầy, Ia H’ Drai của tỉnh Kon Tum; Ia Grai, Chư Prông, Krông Pa, Đắk Đoa, KBang thuộc tỉnh Gia Lai.

[Quảng Nam: Huyện vùng cao Nam Trà My bị cô lập do mưa lũ sau bão]

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên, đặc biệt là các huyện Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, thành phố Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam; Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi; An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh, thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định; Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

Chiều 31/10, phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to, từ đêm 31/10 mưa giảm.

Chiều và đêm 31/10, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; ngày 1/11 mưa giảm.

Ngày 1-2/11 tới, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 50-100mm/đợt. Từ ngày 4-5/11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục