Lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc, Ấn Độ

Mưa bão tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng, 5 người mất tích và hơn 400.000 người phải sơ tán.

Tân Hoa xã ngày 5/7 đưa tin, mưa bão gây lũ lụt trong những ngày qua tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng, 5 người mất tích và hơn 400.000 người phải sơ tán.

Riêng tại tỉnh Hồ Nam, số người thiệt mạng lên tới 8 người, trong khi 140.000 người phải đi lánh nạn. Tại tỉnh Phúc Kiến, số người chết là 5 và tại Giang Tây là 2.

Mưa lũ cũng làm hư hại mùa màng, gây mất điện trên diện rộng, khiến nhiều trường học phải đóng cửa và làm hỏng đường sá tại một số nơi.

Trước tình trạng trên, các nhà chức trách địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng quân đội tham gia đối phó với lũ lụt và khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, vẫn còn nguy cơ xảy ra lũ lớn do mực nước ở nhiều con sông vẫn ở mức cao.

Mực nước tại các sông ở Quảng Tây đã lên tới mức cao nhất kể từ năm 1998 khi Trung Quốc phải hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua, làm hơn 3.600 người thiệt mạng.

Miền Trung và miền Nam Trung Quốc thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa lũ lớn vào mùa mưa hàng năm.

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan phòng chống lũ lụt quốc gia, 95 người đã thiệt mạng và 21 người bị mất tích trong các đợt mưa lũ ở nước này từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, bang Assam ở Đông Bắc Ấn Độ cũng đang phải hứng chịu một trận lũ lớn, khiến 1 người thiệt mạng và 400.000 người phải đi sơ tán.

Khoảng 50.000 người hiện đang bị cô lập tại một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Nhà chức trách địa phương đã gửi thực phẩm và thuốc men tới hỗ trợ người dân trong khu vực.

Năm 2004, hơn 200 người cũng đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt ở bang Assam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục