Lũ lụt nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân Thái

Tại Sukhothai ở miền Bắc Thái Lan, nước lũ đã vượt qua đê sông Yom và tràn vào 3 khu dân cư, khiến 40 gia đình phải di chuyển lên cao.
Ngày 13/6, tình hình lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Nam Thái Lan chưa có dấu hiệu giảm bớt khi mực nước các sông tiếp tục dâng cao và tràn vào khu vực dân cư, gây lũ lụt và nhấn chìm nhiều nhà cửa, đất đai, hoa màu của người dân.

Tại tỉnh Sukhothai ở miền Bắc Thái Lan, nước lũ đã vượt qua đê sông Yom và tràn vào ba khu dân cư ở hai làng, khiến 40 gia đình phải di chuyển lên cao và sống trong những căn lều tạm do chính quyền dựng lên.

Nước lũ cũng đã gây thiệt hại gần 1.300ha đất trồng trọt, buộc chính quyền địa phương phải tuyên bố một số điểm trong tỉnh là khu vực bị thảm họa thiên tai và kêu gọi cứu trợ khẩn cấp.

Một số khu vực thuộc tỉnh Phitsanulok, tiếp giáp với tỉnh Sukhothai, cũng đang trong tình trạng ngập lụt do nước sông Yom lên rất nhanh bởi nước từ thượng nguồn phía Bắc đổ về.

Mực nước ở hai kênh Klong Klam và Klong Ket nối với sông Yom tại Phitsanulok dâng cao đã gây ngập lụt gần 350ha đất trồng của người dân.

Hiện các quan chức thủy lợi đang cân nhắc việc sử dụng các con đập để giải tỏa nước lũ. Một phần nước ở sông Yom đã được điều tiết sang sông Nan thông qua con đập Naresuan tại Phitsanulok.

Tuy nhiên, việc điều tiết nước theo cách này sẽ gây khó khăn cho người dân sinh sống dọc theo sông Chao Phraya.

Hiện nước được điều tiết từ con đập Chao Prạda ở tỉnh Chai Nat đã gây ngập lụt hơn 50ha lúa của huyện Bang Ban ở tỉnh Ayutthaya.

Tại miền Nam Thái Lan, mực nước các sông hiện vẫn rất cao mặc dù mưa đã tạnh. Tại tỉnh Trang, nước lũ đã vượt qua đê sông Trang tràn vào khu vực dân cư, cô lập sáu làng.

Còn tại tỉnh Surat Thani, mức nước sông Tapee đo được là 6,3m, cao hơn 0,8m so với mức bình thường. Hơn 20 hộ gia đình trong các làng gần khu vực sông đã buộc phải sơ tán vào ở trụ sở chính quyền, trong khi còn hơn 30 hộ khác vẫn chưa chịu di dời vì lo ngại mất tài sản và vật nuôi.

Chính quyền Surat Thani đã công bố 13 huyện, với tổng số dân khoảng hơn 62.000 người, là khu vực bị thảm họa thiên tai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục