Lũ lụt ở Trung Quốc làm nhiều người chết, mất tích

Lũ lụt trên diện rộng ở Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, kéo dài nhiều ngày qua cướp đi sinh mạng của 14 người, làm 53 người mất tích.
Lũ lụt trên diện rộng ở tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc, kéo dài nhiều ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 14 người, làm 53 người mất tích, ít nhất 45.000 người dân ở thị trấn Vương Mạc phải đi sơ tán, trong khi hàng nghìn người bị kẹt ở nhiều địa điểm khác nhau.

Ngoài ra, điện sinh hoạt và các dịch vụ viễn thông cũng tạm thời bị gián đoạn, 5.500 hécta hoa màu đến vụ thu hoạch bị tàn phá, hàng trăm ôtô cùng nhiều nhà cửa, hệ thống cầu cống... bị nước lũ cuốn trôi và nhiều trường học phải đóng cửa.

Theo giới chức tỉnh Quý Châu, lũ lụt đã ảnh hưởng tới ít nhất 400.000 người thuộc 14 thành phố và các hạt của toàn tỉnh này. Trong khi đó, Nha Khí tượng thủy văn dự báo mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh này và kéo dài tới ngày 9/6.

Trong khi đó, ngày 7/6, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc (NMC) đã cảnh báo nguy cơ nắng nóng kéo dài với nhiệt độ lên tới 39 độ C tại các địa phương ở miền Bắc, Trung và Đông nước này trong những ngày tới.

Ngoài ra, trong những ngày giữa tuần này, nhiệt độ sẽ luôn duy trì ở mức 35 độ C ở các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân cũng như một số địa phương ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, An Huy và Hồ Bắc.

NMC cũng dự báo mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở các khu vực hạ lưu và trung lưu sông Dương Tử trong tuần tới và có nguy cơ gây lũ lụt tại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục