Lũ lụt tại Ấn Độ làm hơn 500 người thương vong

Chính quyền Ấn Độ cho biết hơn 400 người bị thương và 165 người đã chết trong trận lũ tại thị trấn Leh thuộc bang Jammu và Kashmir.
Chính quyền Ấn Độ tối 9/8 ra thông báo chính thức cho biết số người thiệt mạng trong trận lũ tại thị trấn Leh thuộc bang Jammu và Kashmir đã tăng lên 165 người. Trong số những người thiệt mạng có 26 binh sỹ Ấn Độ đóng tại một doanh trại sát biên giới.

Lũ lụt cũng làm hơn 400 người bị thương và hàng trăm người mất tích.

Nhà chức trách cho biết 140 du khách nước ngoài bị mắc kẹt tại thung lũng Zanskar đã được sơ tán bằng trực thăng, khoảng 200 du khách nước ngoài khác đang mắc kẹt tại khu vực miền núi Ladakh cũng đang được giải cứu.

Chính quyền đã sử dụng máy bay vận chuyển 20.000 chai nước uống tới khu vực lũ lụt và cho sửa con đường vào Ladakh bị lũ quét phá hỏng.

Phải mất ít nhất một tuần để các công binh sửa đường nối từ thị trấn Leh tới Srinaga và khôi phục năm cây cầu.

Hệ thống thông tin hữu tuyến và hệ thống điện tại khu vực bị ảnh hưởng nặng, tuy nhiên sân bay ở thị trấn Leh vẫn có thể hoạt động được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục