Lũ quét gây nhiều thiệt hại ở thành phố Lào Cai

Lũ quét do mưa to sáng 23/7, đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho các hộ dân dọc theo con suối Đôi phía đông nam thành phố Lào Cai.
Sau nhiều ngày nắng nóng, vào sáng ngày 23/7, trên địa bàn phía đông nam thành phố Lào Cai đã có mưa to đến rất to kèm theo sấm sét, lượng mưa trung bình trên 100mm.

Mưa lớn cục bộ đã gây lũ quét trên một số địa bàn, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Tại thành phố Lào Cai đã có 20 hộ dân từ tổ 3 đến 17 sống dọc theo con suối Đôi chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét bị ngập nhà và vùi lấp hoa màu, tổng thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Theo thông kê sơ bộ đã có 1 hộ dân bị lũ cuốn trôi hư hỏng hoàn toàn, 1 hộ bị trôi mất bếp. Một số hộ khác bị vùi lấp giếng, trôi chuồng lợn, công trình phụ, hoa màu và vỡ ao cá, có 16ha cây ăn quả, hoa màu và mạ bị vùi lấp, ngập úng; một cầu sắt từ trung tâm xã đi các tổ 7 đến tổ 17 bị nước cuốn trôi, làm cô lập toàn bộ 170 hộ khu vực phía tây của xã Nam Cường với thành phố Lào Cai, rất may không có thiệt hại về người.

Mặc dù vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng ngay sau khi nhận được tin, từ 6 giờ sáng 23/7, Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai và Ban thường trực Phòng chống Lụt bão tỉnh đã có mặt thăm hỏi động viên giúp các gia đình bị thiệt hại vượt qua khó khăn ban đầu.

Theo ông Phạm Đình Thiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cường, trước mắt xã đã quyết định trích quỹ phòng chống lụt bão hỗ trợ 3 nhà bị thiệt hại nặng nhất mỗi nhà 300.000 đồng; đồng thời huy động cả các tổ chức đoàn thể vào cuộc với tinh thần 4 tại chỗ, giúp bà con chuyển đồ đạc lên nơi cao ráo, kê lại nhà cửa, bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh sân, vườn để sau khi nước rút, bà con có thể ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất được ngay.

Cũng theo ông Phạm Đình Thiệp, trước đó ngày 12/5/2011 tại địa bàn xã cũng đã chịu một trận lũ quét nhẹ ngập hàng chục ha hoa màu và lúa đang độ thu hoạch, một người bị thương do điện giật trong khi vật lộn với lũ cứu tài sản.

Nguyên nhân thiên tai một phần lớn do hai công ty Cao Minh và Toàn Thắng trong khi thi công đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã đổ đất xuống ven suối làm thu hẹp và sai lệch dòng chảy mà xã đã có ý kiến kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục