Lũ tại các sông ở Bắc Bộ đang lên nhanh, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Hiện mực nước thượng nguồn sông Thao tại Lào Cai và sông Đà tại Mường Tè đang lên nhanh do lũ đầu nguồn đổ về, tình hình mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp.
Lũ tại các sông ở Bắc Bộ đang lên nhanh, miền Trung tiếp tục mưa lớn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Tạ Văn Toàn/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo hiện mực nước thượng nguồn sông Thao tại Lào Cai và sông Đà tại Mường Tè đang lên nhanh do lũ đầu nguồn đổ về.

Lúc 9 giờ ngày 11/10, mực nước tại Lào Cai (sông Thao) ở mức 79,9m (dưới báo động : 0,10m), tại Yên Bái (sông Thao): 30,21m (trên báo động 1: 0,21m), tại Mường Tè (sông Đà): 285,54m (trên báo động 1: 0,54m).

Dự báo mực nước thượng lưu sông Thao tiếp tục lên nhanh, mực nước sông Đà sẽ biến đổi chậm.

Trưa 11/10, mực nước tại Lào Cai (sông Thao) sẽ lên mức 81,50m (dưới báo động 2: 0,50m), tại Mường Tè (sông Đà) ở mức 286,0m (trên báo động 1: 1,0m. Đêm 11/10, mực nước tại Yên Bái (sông Thao) có khả năng lên mức 31,80m (dưới mức BĐ 3: 0,2m); tại Mường Tè (sông Đà) ở mức 286,50m (trên báo động 1: 1,50m). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1.500m nên ở khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Hiện nhiễu động gió Đông trên mực 1.500m tiếp tục duy trì. Cảnh báo từ ngày 11-15/10, ở các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 13/10, vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Tình hình mưa lớn ở miền Trung còn diễn biến phức tạp, đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo tiếp theo.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trên mực 1.500m nên ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển Tây Bắc của Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Ngày và đêm 11/10 ở các vùng biển trên tiếp tục còn có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của Bắc biển Đông còn có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục