Lũ trên các sông ở Bắc Trung Bộ tiếp tục lên cao

Theo dự báo, mực nước lũ tại các sông khu vực Bắc Trung Bộ, từ Nghệ An đến Quảng Bình sẽ tiếp tục lên cao trên mức báo động 2.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 15/10, lũ các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng hạ lưu sông Thạch Hãn và các sông ở Hà Tĩnh đang lên.

Mực nước lúc 4 giờ sáng 16/10 trên một số sông như sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 8,88m, dưới báo động 2: 0,12m; sông Gianh tại Mai Hóa là 6,10m, dưới báo động 3: 0,40m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 2,32m, dưới báo động 3: 0,38m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn là 3,45m, dưới báo động 2: 0,55m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,02m, ở mức báo động 2.

Dự báo lũ hạ lưu sông Thạch Hãn và các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên; các sông ở Quảng Bình và Nghệ An sẽ lên lại. Đến trưa, chiều 16/10, lũ trên các sông như sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức: 10,0m, dưới báo động 3: 0,50m; sông La tại Linh Cảm lên mức 4,6m, trên báo động 1: 0,1m; Sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 6,5m ở mức báo động 3; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên 2,7m ở mức báo động 3; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn lên mức 4,0m, ở mức báo động 2.

Cùng với đó, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam tiếp tục xuống chậm. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Trong khi lũ tại các sông ở miền Trung đang lên trở lại thì ở các tỉnh miền Bắc, đêm 16/10, các tỉnh này sẽ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam gây mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh Trung Bộ cũng bị ảnh hưởng với mưa vừa, mưa to đến rất to ở một số khu vực.

Theo dự báo, mưa vừa, mưa to và dông cũng sẽ xuất hiện tại các tỉnh miền Nam do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp hiện ở khoảng 13-15 độ Bắc; 109-111 độ Đông có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc nên khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng phía bắc có nơi mưa to. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C./.

Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục