Lũ trên sông Cửu Long đang dao động ở mức đỉnh

Lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang dao động ở mức đỉnh và ở mức lũ đặc biệt lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang dao động ở mức đỉnh và ở mức lũ đặc biệt lớn, một số nơi đã vượt đỉnh lũ lịch sử.

Cụ thể, mực nước cao nhất ngày 1/10, trên sông Cửu Long: trên sông Tiền, tại trạm Tân Châu, mực nước cao nhất là 4,86m, cao hơn báo động 3 là 0,36m; tại trạm Cao Lãnh, mực nước cao nhất là 2,45m, cao hơn báo động 3 là 0,15m; tại trạm Mỹ Thuận, mực nước cao nhất là 1,76m, dưới báo động 3 là 0,04m; trạm Mỹ Tho là 1,57m, dưới báo động 3 là 0,03m.

Trên sông Hậu, tại Châu Đốc, mực nước cao nhất là 4,25m, cao hơn báo động 3 là 0,25m; trạm Long Xuyên, mực nước cao nhất là 2,76m, cao hơn báo động 3 là 0,26m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1978 là 0,11m; trạm Cần Thơ, mực nước cao nhất là 2,01m, cao hơn báo động 3 là 0,11m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2006 là 0,02m. Tại trạm Chợ Mới (Ông Chưởng), mực nước cao nhất là 3,48m, cao hơn báo động 3 là 0,48m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1961 là 0,03m.

Trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa lúc 7 giờ ngày 2/10 là 2,21m, dưới báo động 3: 0,19m.

Dự báo, trong 1-2 ngày tới, lũ vùng đầu nguồn nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục dao động ở mức đỉnh sau đó xuống dần nhưng vẫn ở mức rất cao.

Đến ngày 6/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,8m (trên báo động 3: 0,3m), tại Châu Đốc xuống mức 4,2m (trên báo động 3: 0,2m), các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức báo động 2-báo động 3, trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa ở mức 2,4m (báo động 3).

Cần chủ động phòng chống lũ đặc biệt lớn, ngập sâu ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục