Lừa bán người qua biên giới lấy 5 triệu đồng

Đồn Biên phòng số 5, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Nguyên, 47 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vì hành vi lừa bán người qua biên giới.

Đồn Biên phòng số 5, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Nguyên, 47 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình vì hành vi lừa bán người qua biên giới.

Nạn nhân là 2 chị em Bùi Thị Má 33 tuổi và Bùi Văn Vui 30 tuổi, đều trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình, đã bị Nguyên lừa bán sang Trung Quốc bằng thủ đoạn đến Quảng Ninh làm thuê với mức lương 1,6 triệu đồng/tháng.

Ngày 31/5, lấy lý do đi lấy tiền, Nguyên đã dùng đò chở thẳng 2 em sang Đông Hưng (Trung Quốc) để thực hiện "hợp đồng" mua bán với giá 4 - 5 triệu đồng.

Biết bị lừa bán, Bùi Thị Má và Bùi Văn Vui tìm mọi cách trốn thoát và được sự giúp đỡ của một số người Việt Nam lấy chồng bên nước bạn đưa về nước, đồng thời trình báo với Đồn Biên phòng số 5 để triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng.

Cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục