Lừa chạy án tử hình để chiếm hơn 2 tỷ đồng

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Quốc Huy (sinh năm 1962, trú tại đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Ngày 6/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Quốc Huy (sinh năm 1962, trú tại đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
 
Chỉ là người buôn bán hoa quả nhưng Huy lại bịa ra chuyện mình có khả năng "chạy" cho người thân của bị hại thoát án tử hình để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
 
Trong thời gian buôn bán hoa quả ở thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), Huy có quen biết với anh Dư Hồng Thuần (39 tuổi, ở tại số 83 khu Nam Quan, Đồng Đăng, Lạng Sơn).
 
Khoảng giữa năm 2007, trong một lần đến chơi nhà Huy, anh Thuần tâm sự có anh trai là Dư Văn Quân bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây cũ kết án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy.” Thấy vậy, Huy nói có thể lo thoát án tử hình cho Quân, khiến anh Thuần tưởng thật liền về kể lại cho chị dâu là Lê Đông Yến.
 
Đến gặp Huy, chị Yến còn được nghe y khoác lác có người quen ở Tòa án nhân dân Tối cao và Văn phòng Chính phủ. Để thu xếp “trọn gói” việc này, Huy đưa ra mức giá 150.000 USD, tương đương 2,4 tỷ đồng. Nhằm tạo lòng tin với chị Yến, Huy còn hứa nếu không xong việc sẽ hoàn trả lại toàn bộ tiền.
 
Chị Yến không ngần ngại đưa cho Huy hai lần với tổng số tiền 2,08 tỷ đồng có sự chứng kiến của em trai Huy. Có tiền tỷ trong tay, Huy sắm ngay chiếc xe máy hiệu SH.
 
Đến ngày 18/1/2008, thấy chồng vẫn bị thi hành án tử hình, chị Yến mới ngã ngửa chuyện bị Huy lừa. Nhiều lần đến đòi tiền nhưng Huy chỉ trả cho chị Yến một xe máy SH trị giá 95 triệu đồng. Gần 2 tỷ đồng còn lại, Huy đem tiêu xài hết.
 
Ngày 26/9/2008, chị Yến và anh Thuần đến trình báo sự việc tới Công an thành phố Hà Nội. Sau khi tiến hành điều tra, ngày 9/10/2008, Huy bị bắt giữ theo lệnh bắt khẩn cấp.
 
Tại cơ quan điều tra, Huy khai toàn bộ số tiền lừa đảo được đã bị y “nướng” hết vào cá độ, lô đề. Đối với hành vi của chị Yến và anh Thuần có dấu hiệu phạm tội "đưa hối lộ," nhưng xét 2 người này đã chủ động khai báo sự việc trước khi bị phát giác, giúp cho việc điều tra được tiến hành thuận lợi nên không cần thiết phải xử lý hình sự.
 
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Huy là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan bảo vệ pháp luật.
 
Nhưng xét thái độ bị cáo khai báo thành khẩn, mới phạm tội lần đầu, đồng thời cũng có một phần lỗi của bị hại đã tạo điều kiện cho bị cáo phạm tội… nên Hội đồng xét xử quyết định xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo và tuyên án phạt Bùi Quốc Huy 17 năm tù giam.
 
Ngoài phần án phạt tù, Huy còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho chị Yến./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục