Lừa đảo hàng chục nghìn USD rồi bỏ trốn

Ngày 2/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang truy tìm tung tích đối tượng Nguyễn Song Toàn, nhà ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, vì đã lừa đảo chiếm đoạt gần 100.000USD.

Ngày 2/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang truy tìm tung tích đối tượng Nguyễn Song Toàn, nhà ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, vì đã lừa đảo chiếm đoạt gần 100.000USD.

Trước đó, hai anh Nguyễn Thế Bảo và Đặng Ngọc Đông cùng trú tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Song Toàn. Cách đây 2 năm, Toàn nhận đưa 2 người sang lao động tại Đức với giá 12.000 USD/người, có viết giấy biên nhận.

Sau nhiều lần khất hẹn, Toàn hứa đến ngày 20/2/2009 sẽ đưa được các anh Đông, Bảo xuất ngoại. Nếu không đi được, Toàn sẽ bồi hoàn toàn bộ chi phí.

Cũng tương tự với lời hẹn vào ngày 20/2, chị Nguyễn Thị Điến, anh Nguyễn Tất Năng và anh Lê Hữu Minh, đều trú tại thành phố Hải Phòng, đã nộp cho Toàn tổng cộng 72.000 USD từ cách đây 2 năm để được đi du học tại Anh.

Tuy nhiên đến nay thì Toàn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục