Lừa đổi USD, cướp 1,3 tỷ đồng của tiệm vàng

Chiều 18/4, tại nhà cho thuê số 386/33 trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, đã xảy ra một vụ dàn cảnh đổi ngoại tệ, dùng roi điện để cướp gần 1,3 tỷ đồng.

Chiều 18/4, tại nhà cho thuê số 386/33 trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, đã xảy ra một vụ dàn cảnh đổi ngoại tệ, dùng roi điện để cướp gần 1,3 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18/4, tiệm vàng Phượng Sử, ở chợ Bến Thành, quận 1 do bà Đỗ Thị Kim Phượng làm chủ, nhận được điện thoại của một nam thanh niên tự xưng tên Hùng. Người này cho biết đang có 70.000USD và muốn quy đổi sang tiền Việt. Bà Phượng đồng ý quy đổi số ngoại tệ trên bằng tổng cộng gần 1,3 tỷ đồng.

Người thanh niên đồng ý với tỷ giá trên nhưng yêu cầu tiệm vàng đem tiền đến địa chỉ 386/33 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 giao dịch vì không tiện mang nhiều ngoại tệ ra đường và bà Phượng đã đồng ý. Khoảng 16 giờ hôm đó, bà Phượng cử nhân viên là Nguyễn Đức Toàn (33 tuổi) đem gần 1,3 tỷ đồng đến địa chỉ mà khách yêu cầu.

Khi anh Toàn vào, nhà có 2 thanh niên, lợi dụng lúc anh Toàn loay hoay lấy tiền thì một người chốt cửa lại rồi dùng roi điện gí vào người anh. Bị điện giật, anh Toàn ngất xỉu. Hai đối tượng dùng dây dù trói anh Toàn và dùng băng keo bịt kín miệng rồi lấy tiền tẩu thoát. Khi anh Toàn tỉnh dậy đã tự tháo dây trói và giật băng keo rồi chạy ra ngoài tri hô.

Người thanh niên xưng tên Hùng vừa thuê căn nhà trên ngay sáng 18/4 với giá 200 USD/tháng. Buổi sáng, người này yêu cầu chủ nhà đưa chìa khóa nhà để chiều dọn đồ đến. Nhưng đến chiều cùng ngày thì xảy ra vụ cướp trên.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 3 tiến hành điều tra vụ việc./.

(Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục