Luật nợ trần mới của Mỹ chính thức có hiệu lực

Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành luật nâng mức nợ trần của chính phủ Mỹ lên 14.300 tỷ USD, cao hơn 1.900 tỷ USD so với giới hạn cũ.
Ngày 12/2, Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành luật nâng mức nợ trần của chính phủ Mỹ lên 14.300 tỷ USD.

Đây là mức trần nợ công cao nhất từ trước tới nay, cao hơn 1.900 tỷ USD so với giới hạn nợ cũ.

Theo đạo luật này, nếu mức nợ trần bị phá vỡ thì văn phòng ngân sách của Nhà Trắng phải tự động cắt giảm chi phí cho các chương chăm sóc sức khỏe và trợ giá nông nghiệp.

Các chương trình xã hội khác như viện trợ y tế, an sinh xã hội và tem phiếu lương thực, thực phẩm cho người trong hoàn cảnh khó khăn sẽ không bị chi phối bởi đạo luật này.

Dự luật nâng mức nợ trần của chính phủ được hai viện quốc hội Mỹ thông qua hồi cuối tháng 1 và đầu tháng hai này. Không nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu thông qua dự luật này vì cho rằng đạo luật sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào những khó khăn mới.

Trong năm tài khóa 2009, kết thúc ngày 30/9/2009, ngân sách chính phủ liên bang Mỹ thâm hụt 1.420 tỷ USD. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đến ngày 1/2/2010, khoản nợ công của Mỹ đã lên tới hơn 12.300 tỷ USD.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo thâm hụt ngân sách trong năm tài khóa 2010 hiện nay sẽ vào khoảng 1.300 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục