Ngày 31/12, Chủ tịch nước công bố 14 luật và 1 pháp lệnh quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực pháp luật và cải cách hành chính, bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2026.
Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đại biểu Quốc hội ghi nhận, dự thảo Luật đã thể hiện nỗ lực lớn của cơ quan chủ trì soạn thảo khi kế thừa thực tiễn, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.
Báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho thấy thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến Bắc miền Trung-Tây Nguyên vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021.
Chiều 24/3, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung về dự thảo Luật này.
Đại biểu cho rằng dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) quy định chặt chẽ việc kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là rất cần thiết song quy định về nội dung này vẫn còn hạn chế.
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh mong muốn các đại biểu có thêm những ý kiến đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát các vấn đề xã hội.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tăng cường công tác xây dựng pháp luật thuộc thẩm quyền.
Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Đắk Lắk đã đề nghị công an huyện Krông Pắk tạm giữ một số đối tượng cầm đầu vụ cướp chìa khóa, bỏ trốn hôm 5/5 để điều tra.