Lực lượng Afghanistan đã rút lui ở tỉnh chiến lược Helmand

Các binh sỹ Afghanistan đã rút khỏi hai huyện ở tỉnh miền Nam Helmand, động thái nêu bật thách thức từ nhóm phiến quân Taliban ở đây.
Lực lượng Afghanistan đã rút lui ở tỉnh chiến lược Helmand ảnh 1Binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP/THX, các quan chức Afghanistan ngày 22/2 thông báo các binh sỹ nước này đã rút khỏi hai huyện ở tỉnh miền Nam Helmand, động thái nêu bật thách thức từ nhóm phiến quân Taliban tại khu vực này.

Tỉnh trưởng tỉnh trên Khan Rahimi cho biết "quân đội Afghanistan đã rút khỏi 2 căn cứ tại Musa Qala và 1 căn cứ tại huyện Nawzad" hôm 20/2 và hiện không có binh sỹ nào ở hai huyện này.

Theo ông, lực lượng Afghanistan đã chuyển tới các khu vực khác ở Helmand như Lashkar Gah và Sangin - những nơi đang có giao tranh dữ dội.

Trong một diễn biến liên quan, một nguồn thạo tin cùng ngày cho hay chính quyền Afghanistan đã bổ nhiệm ông Pir Sayed Ahmad Gilani làm Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Tối cao (HPC) - cơ quan phụ trách đàm phán với phiến quân Taliban và đảm bảo tiến trình hòa giải dân tộc.

Vị trí Chủ tịch HPC bị bỏ trống kể từ khi người tiền nhiệm, ông Salahuddin Rabbani được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Afghanistan hồi tháng 2/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục