Lực lượng an ninh bao vây trụ sở đảng cầm quyền Myanmar

Lực lượng an ninh Myanmar đã bao vây trụ sở Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền tại thủ đô Nay Pyi Taw và ngăn các thành viên đảng này rời khỏi tòa nhà.

Reuters đưa tin lực lượng an ninh Myanmar đã bao vây trụ sở Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền tại thủ đô Nay Pyi Taw và ngăn các thành viên đảng này rời khỏi tòa nhà.

Động thái trên diễn ra giữa lúc đảng này đang tổ chức cuộc họp bàn về cuộc bầu cử sắp tới và các phe phái tìm cách tranh giành quyền kiểm soát USDP.

Các nguồn tin của USDP bên trong trụ sở cho biết một số xe tải chở binh lính và cảnh sát đã tới tòa nhà này vào khoảng 22 giờ đêm 12/8. Một thành viên USDP xác nhận: "Chúng tôi không được phép rời đi kể từ tối qua (12/8)."

Căng thẳng đã gia tăng giữa các lãnh đạo của chính phủ được quân đội hậu thuẫn liên quan tới việc lựa chọn ứng cử viên cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/11 tới.

Hiện, chưa có bình luận từ phía đại diện Chính phủ Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục