Lực lượng "áo đỏ" ở Thái Lan hoãn biểu tình

Lực lượng "áo đỏ" quyết định hoãn cuộc biểu tình lớn bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Abhisit, dự kiến sẽ diễn ra từ 30/8 đến 5/9.
Trưa 29/8, lực lượng "áo đỏ" thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD), ủng hộ cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra đã quyết định hoãn cuộc biểu tình lớn bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 5/9, do Chính phủ Thái Lan trong tuần này áp dụng Luật An ninh Nội địa (ISA).

Phát biểu tại cuộc họp báo, các lãnh đạo của UDD, trong đó có thủ lĩnh chủ chốt Nattawut Saikeau, nêu rõ trên cơ sở đánh giá tình hình UDD buộc phải quyết định hoãn tiến hành cuộc biểu tình. Họ sẽ lại tổ chức biểu tình vào ngày 5/9, bốn ngày sau khi ISA hết hiệu lực.

Ông Nattawut nói: "Nếu thời gian áp dụng luật trên được kéo dài, chúng tôi sẽ tiếp tục hoãn biểu tình. Tuy nhiên, thời hạn chót của chúng tôi là ngày 19/9".

Ngày 25/8 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã quyết định áp dụng ISA tại quận Dusit ở thủ đô Bangkok, nơi UDD có kế hoạch tổ chức biểu tình vào ngày 30/8 đòi Thủ tướng Abhisit giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử.

Chính phủ Thái Lan đã quyết định áp dụng ISA từ ngày 29/8-1/9 để đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian lực lượng "áo đỏ" do UDD lãnh đạo tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ vào ngày 30/8.

Để thực thi hiệu lực ISA, Chính phủ Thái Lan đã triển khai hơn 5.000 cảnh sát của Bangkok và binh sỹ của Quân khu 1 tại khu vực sẽ diễn ra biểu tình, tòa nhà chính phủ và các cơ quan trọng yếu khác.

Các đơn vị đặc nhiệm thuộc Bộ chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa (ISOC) cũng được điều động tham gia chiến dịch đảm bảo trật tự, an ninh ở thủ đô.

Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan cho biết đêm 28/7, tại tỉnh Pattani ở miền Nam Thái Lan đã xảy ra một vụ nổ lựu đạn làm một người chết và 17 người bị thương.

Theo nguồn tin an ninh, một kẻ lạ mặt đi xe máy đã bất ngờ ném lựu đạn vào nhóm người Hồi giáo đang chơi ném bi sắt. Hiện cảnh sát đang khẩn trương điều tra và truy tìm hung thủ.

Như vậy, chỉ trong 10 ngày qua, tại khu vực này đã có tới 17 người chết và hơn 60 người bị thương do các vụ khủng bố.

Trước đó, trưa 25/8, tại tỉnh Narathiwat ở miền Nam Thái Lan cũng xảy ra một vụ đánh bom xe nhằm vào các quan chức chính quyền, làm ít nhất 42 người bị thương. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất ở Thái Lan kể từ đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục