Lực lượng bán quân sự Colombia đang ở Honduras

Các chủ đồn điền Honduras tuyển mộ 40 thành viên của lực lượng tự vệ thống nhất của Colombia làm bảo vệ cho những người giàu có.
Các chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc đã tỏ ra lo ngại trước các nguồn tin khẳng định các chủ đồn điền Honduras tuyển mộ 40 thành viên của lực lượng tự vệ thống nhất của Colombia làm bảo vệ cho những người giàu có sau bạo lực xảy ra tại nước này giữa những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya và chính phủ tiếm quyền do ông Roberto Micheletti đứng đầu.

Một nhóm 5 chuyên gia của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc tiết lộ rằng 120 thành viên bán quân sự của một số nước láng giềng của Honduras đã được đưa vào nước này để hỗ trợ cho cuộc đảo chính quân sự ngày 28/6 dẫn đến cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất ở khu vực Trung Mỹ trong thập kỷ qua.

Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc đã yêu cầu các nhà chức trách Honduras phải có những biện pháp ngăn chặn việc sử dụng những lực lượng đánh thuê trên lãnh thổ của mình và điều tra nghiêm túc sự hiện diện và hoạt động của các lực lượng này.

Honduras đã ký công ước quốc tế cấm tuyển mộ, sử dụng, tài trợ và huấn luyện lính đánh thuê thuộc một số nhóm như Shaista Shameen của Phi-gi, Najat al-Hajaiji của Libya, Amada Benavides de Perez của Colombia, Jose Luis Gomez del Prado của Tây Ban Nha và Alexander Nikitin của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục