Lực lượng cảnh sát Italy có thể được trang bị súng điện

Ngày 30/9, lực lượng cảnh sát Italy nhận được tín hiệu đèn xanh để sử dụng súng điện Taser sau khi tình trạng tấn công bạo lực nhằm vào cảnh sát gia tăng.
Lực lượng cảnh sát Italy có thể được trang bị súng điện ảnh 1Súng điện. (Ảnh: Phạm Đức Hòa/Vietnam+)

Ngày 30/9, lực lượng cảnh sát Italy đã nhận được tín hiệu đèn xanh đầu tiên để sử dụng súng điện Taser sau khi tình trạng tấn công bạo lực nhằm vào cảnh sát gia tăng, trong đó có cả bạo lực sân cỏ.

Đề xuất trên được nghị sỹ Gregorio Fontana thuộc đảng Forza Italia đưa ra. Đây là đảng của cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, vốn luôn cứng rắn về vấn đề luật pháp và trật tự.

Theo đề nghị trên, loại súng trên sẽ được trang bị cho lực lượng cảnh sát để đối phó với các đối tượng nguy hiểm và gây ít thương vong hơn so với các loại súng thông thường mà cảnh sát đang sử dụng.

Đề nghị trên đã được thông qua sau khi Thứ trưởng Bộ Nội vụ Italy Filippo Bubbico khẳng định rằng cần phải kiểm nghiệm cẩn thận tác động của loại súng trên đối với sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, phù hợp với các nguyên tắc phòng ngừa và tư vấn với Bộ Y tế.

Đảng Forza Italy cho rằng, việc thông qua đề xuất trên đã mở ra bước đi đầu tiên trong trang bị súng Taser cho lực lượng cảnh sát, đồng thời hy vọng việc kiểm nghiệm thêm tác động của loại súng trên sẽ không cản trở việc ứng dụng thành quả khoa học kỹ thuật đối với lực lượng thực thi pháp luật và công dân.

Chủ tịch Công đoàn của lực lượng cảnh sát Italy (ANFP), bà Lorena La Spina đã hoan nghênh đề xuất trên. Tuy nhiên, đề xuất trên cần phải được Hạ viện thông qua.

Trong khi đó, nhiều đảng đối lập đã phản đối đề xuất trên. Đảng Phong trào 5 sao (M5S) chỉ trích kế hoạch này và cho rằng nên tăng lương cho lực lượng cảnh sát hơn là đầu tư tiền vào loại vũ khí này.

Đảng cánh tả Sinh thái và Tự do (SEL) lại cho rằng loại vũ khí này trước đây trong một số trường hợp đã được chứng minh là nguy hiểm đối với sức khỏe của người dân; đồng thời bày tỏ lo ngại về việc lực lượng cảnh sát có thể lạm dụng loại vũ khí này khi được trang bị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục