Lực lượng chống khủng bố Ukraine ở tình trạng báo động

Cơ quan An ninh Ukraine thông báo các đơn vị chống khủng bố của nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa khủng bố.
Lực lượng chống khủng bố Ukraine ở tình trạng báo động ảnh 1Người biểu tình chống Chính phủ tại quảng trường Độc lập ở thủ đô Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo các đơn vị chống khủng bố của nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng tại những địa điểm như sân bay, nhà ga, đường ống dẫn dầu khí và cơ sở hạt nhân.

SBU nêu rõ các biện pháp trên mang tính chất phòng ngừa bước đầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các hoạt động khủng bố.

Mặc dù không ám chỉ rõ ràng đến những hoạt động chống đối của phe đối lập, đang làm chao đảo đất nước này từ cuối tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên, SBU cũng cảnh báo đến "nguy cơ các vụ nổ" tại các trung tâm giao thông chiến lược, các kho vũ khí và trụ sở các cơ quan chính quyền đang bị người biểu tình phong tỏa.

Thông báo trên được đưa ra sau vụ một người đàn ông có biểu hiện say rượu mang quốc tịch Ukraine bị bắt tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) do tìm cách cướp máy bay Boeing 737 thuộc Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Pegasus Airlines đang trên đường từ Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/2.

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết người đàn ông này đã yêu cầu phi công chuyển hướng đến thành phố Sochi của Nga, nơi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề lễ khai mạc Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục