'Lực lượng được Mỹ hậu thuẫn giành toàn bộ lãnh thổ Syria từ tay IS'

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các lực lượng được Washington hậu thuẫn ở Syria đã giành lại toàn bộ 100% lãnh thổ từng bị tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.
Các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria chuẩn bị chiến dịch truy quét các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Shadadi, gần thành phố Hassakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 11/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria chuẩn bị chiến dịch truy quét các tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Shadadi, gần thành phố Hassakeh, miền Đông Bắc Syria ngày 11/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các lực lượng được Washington hậu thuẫn ở Syria đã giành lại toàn bộ lãnh thổ từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát.

Phát biểu trước binh sỹ Mỹ tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở bang Alaska, ông Trump nhấn mạnh: “Các bạn được nghe rằng chúng ta đã giành lại 90% hay 92% Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Giờ thì chúng ta đã chiếm được 100%.”

[Các lực lượng dân chủ Syria sắp tuyên bố chiến thắng phiến quân IS]

Trước đó cùng ngày, chỉ huy của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) Mazloum Kobani cho biết SDF sẽ tuyên bố giành “thắng lợi hoàn toàn” trước IS trong vòng 1 tuần nữa.

Đầu tháng này, Tướng Joseph Votel - vị tướng bốn sao phụ trách các chiến dịch quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông ước tính vẫn còn khoảng 20.000-30.000 tay súng IS - tương tự ước tính của Liên hợp quốc từ tháng Tám năm ngoái. Một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ từ mùa Hè cũng đã ước tính rằng có khoảng 15.500-17.100 tay súng IS đang lẩn trốn ở Iraq và 14.000 chiến binh IS khác ở Syria././.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục