Lực lượng FARC phản đối việc trưng cầu ý dân tại Colombia

Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) phản đối dự luật vừa được Chính phủ đệ trình Quốc hội về việc tổ chức trưng cầu ý dân thông qua thỏa thuận giữa Bogota và FARC.
Lực lượng FARC phản đối việc trưng cầu ý dân tại Colombia ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán FARC Ivan Marquez (phải) tại cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Colombia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã lên tiếng phản đối dự luật vừa được Chính phủ Colombia đệ trình Quốc hội về việc tổ chức trưng cầu ý dân để thông qua thỏa thuận hòa bình giữa Bogota và FARC.

Trong thông cáo của mình, FARC khẳng định nhóm này phản đối không chỉ do việc họ không được tham vấn trong giải pháp trên mà do “trưng cầu ý dân là giải pháp ít hợp lý nhất trong số tất cả sáng kiến liên quan tới hòa bình đang được đưa ra Quốc hội.”

FARC yêu cầu thành lập một Quốc hội lập hiến để thông qua hiệp định hòa bình một khi quá trình đàm phán hiện tại kết thúc thành công. Tuy nhiên, Chính phủ Colombia lại phản đối phương án này. Bogota dự đoán dự luật trên sẽ được thông qua chậm nhất vào ngày 16/12 tới.

Sau gần ba năm tiến hành đàm phán tại thủ đô La Habana của Cuba, Chính phủ Colombia và FARC đã đạt được thỏa thuận về các điểm cải cách ruộng đất, đấu tranh chống tội phạm ma túy, rà phá bom mìn, đưa FARC trở thành một chính đảng, thành lập cơ chế tư pháp đặc biệt và tìm kiếm người mất tích trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 50 năm qua và khiến hơn 220.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.