Lực lượng FARC thả tự do cho binh lính bị bắt làm con tin

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, nhóm FARC đã trả tự do cho quân nhân Jesus Angel Rojas, người bị nhóm vũ trang này bắt làm con tin hôm 3/12.
Lực lượng FARC thả tự do cho binh lính bị bắt làm con tin ảnh 1Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia. (Ảnh: AP)

Ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã trả tự do cho quân nhân Jesus Angel Rojas, người bị nhóm vũ trang này bắt làm con tin hôm 3/12.

Ông Villegas nhấn mạnh đây là một thông tin tốt lành cho lực lượng quân đội, xã hội và tiến trình hòa bình ở Colombia. Ông bày tỏ hy vọng những tình huống “khủng hoảng” như vậy sẽ không còn tiếp diễn tại Colombia khi xung đột vũ trang kết thúc. FARC đã giao Rojas cho Hội chữ thập đỏ quốc tế.

Trước đó, ông Villegas cảnh báo việc FARC tiếp tục bắt cóc binh sĩ của chính phủ sẽ cản trở tiến trình hòa đàm kéo dài 3 năm qua và đang ở vào giai đoạn chót.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã bày tỏ hy vọng sẽ ký thỏa thuận hòa bình với FARC vào tháng 3/2016, trong khi phía FARC mong muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương trước thềm năm mới.

FARC tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 20/7, đáp lại, ông Santos đã ra lệnh ngừng không kích nhóm vũ trang này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục